Cả nước có mưa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 19/8 trên cả nước có mưa, trong đó, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, rãnh áp thấp có trục 12-14 độ vĩ Bắc đi qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, nên trong ngày và đêm hôm qua (18/8) ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) 60mm, Lắc (Đắk Lắk) 58.6mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 54mm.

Cả nước có mưa.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh, trong ngày và đêm nay (19/8) ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Từ ngày mai (20/08) mưa ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm dần.

Trong khi đó, ở khu vực miền Bắc và miền Trung, ngày 19/8, dự báo sẽ có mưa dông, nhiệt độ toàn vùng phổ biến 30-33 độ. Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày mai sẽ tăng lên 34 độ C.

Một số tỉnh vùng núi vẫn có mưa rào và dông vài nơi nên dù nguy cơ lũ quét thấp song sạt lở đất vẫn cần đề phòng, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ca-nuoc-co-mua-d106578.html