Cá nổi trắng sông Đồng Điền

Đến trưa 15-10, nhiều người dân xã Long Thới và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM) vẫn còn chèo ghe vớt cá nổi trên sông Đồng Điền, đoạn qua Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Ông Đặng Ngọc Hãn, 57 tuổi, nhà ở ấp 1, xã Long Thới, cho biết từ sáng sớm người dân đã phát hiện cá nổi trắng mặt sông nên kéo nhau ra vớt. Tại nhà ông Hãn, gần chục ký cá úc, cá ngát sau khi vớt lên được cho vào thau, sục khí oxy đã hồi tỉnh và bơi trở lại. Theo nhiều người lớn tuổi ở đây, thỉnh thoảng có người từ nơi khác đến khúc sông này dùng hóa chất thuốc cá nhưng chỉ bắt được cá ở tầng mặt và ven bờ. Trong khi lần này cá nổi chủ yếu là cá úc, cá ngát sống ở tầng đáy nên khả năng bị đánh bắt bằng thuốc là rất thấp. Ông Trần Anh Tích Lan, giám đốc phụ trách môi trường Khu công nghiệp Hiệp Phước, cho hay đã cử nhân viên kỹ thuật kiểm tra và chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy có liên quan đến nguồn thải từ các doanh nghiệp của khu công nghiệp này.Ông Huỳnh Văn Hoàng, phó chủ tịch UBND xã Long Thới, cho biết cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Nhà Bè đã đến lấy mẫu nước, cá để phân tích tìm nguyên nhân cá chết. Trong khi chờ kết quả, UBND xã đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá vớt được để làm thức ăn nhằm tránh nhiễm độc. Theo N.TRIỀU (TTO)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101016114610826p0c1085/ca-noi-trang-song-dong-dien.htm