Cà Mau: Xóa tụ điểm đánh bạc phục vụ quý bà

GD&TĐ - Sau nhiều ngày thực hiện biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào kiểm tra thì bắt quả tang 11 đối tượng đang say sưa sát phạt.

Ảnh minh họa

Ngày 21/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau - cho biết: Vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc ăn tiền, trong đó 10/11 đối tượng là nữ giới.

Thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ ngày 20/7, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào kiểm tra tụ điểm đánh bạc tại xã Định Bình, TP Cà Mau và bắt quả 11 đối tượng tham sát phạt bằng hình thức đánh bài tứ sắc.

Điều bất ngờ là trong số 11 con bạc vừa bị bắt quả tang chỉ có một người là nam giới.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu cho thấy, tụ điểm đánh bài nói trên do Trần Thị Bán, ngụ ấp Cây Trâm, xã Định Bình làm chủ và tổ chức tại nhà riêng của mình.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 10 bộ bài tứ sắc, gần 4 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an, hầu hết các con bạc đều là người địa phương, mỗi ván bài ăn thua từ 90.000 - 100.000 đồng…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, đây không phải là sới bạc nữ giới đầu tiên ở Cà Mau.

Trước đó, vào ngày 27/5/2016, lực lượng phòng chống tệ nạn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cũng đã từng triệt xóa một sới bạc cũng với hình thức bài tứ sắc tại nhà bà Huỳnh Thị Lộc (SN 1943, ngụ ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) và phát hiện tại ngôi nhà này có 2 sòng bài gồm 8 đối tượng nữ đang tham gia đánh bài ăn tiền.

Khi khám xét nhà bà Lộc, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phơi đề do Hồ Thị Kim Xuyên (SN 1978, ngụ cùng địa phương) đứng tổ chức…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ca-mau-xoa-tu-diem-danh-bac-phuc-vu-quy-ba-2074318-c.html