Cà Mau: Một UBND xã 'mượn' tiền nhân dân đóng góp làm đường để thanh toán nợ quán

Ngày 3-8, ông Trần Hoàng Bách, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xác nhận, xã đang thực hiện thanh quyết toán các nhiệm vụ chi bổ sung, các chứng từ hoạt động của xã chưa thanh toán để hoàn trả số tiền tọa chi (tồn quỹ tiền mặt quá mức do ngân hàng quy định) do nhân dân đóng góp.

Trụ sở UBND xã Tân Thuận

Trước đó, tháng 12-2022, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu - chi tài chính, ngân sách và nguồn vốn nhân dân đóng góp đối với nhiệm vụ được giao tại UBND xã Tân Thuận (thời kỳ thanh tra từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2022).

Qua thanh tra, phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn…), UBND xã Tân Thuận đã phân chia nguồn vốn chưa chính xác. Dẫn đến, việc vận động, thu nguồn vốn nhân dân chưa sát thực tế của từng công trình, thừa số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Điều đáng nói, lãnh đạo xã qua các thời kỳ thiếu kiểm tra trong thu, nộp vốn nhân dân đóng góp để tiền mặt lớn dẫn đến tọa chi số tiền 727 triệu đồng.

Trong đó, có việc “mượn” chi cho các hoạt động như: tạm ứng tiền cho cán bộ xã, hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, cắt băng rôn, đặt lịch xuân, thanh toán nợ quán, mua đồ họp HĐND bất thường, thuê dọn cây xây dựng trụ sở công an xã, mua vật tư tiêu hủy heo bệnh…

Liên quan đến những vi phạm trên, ông Dương Hết Hồn và ông Trần Việt Triều (cả 2 là nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thuận) bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt chính quyền.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ca-mau-mot-ubnd-xa-muon-tien-nhan-dan-dong-gop-lam-duong-de-thanh-toan-no-quan-post700138.html