Cà Mau: Hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn thống nhất chủ trương hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng cho người dân tại các huyện trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai.

Ngày 2/8, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã có công văn thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các huyện trên địa bàn hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Cái Nước để hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo UBND các huyện trên rà soát, chịu trách nhiệm về đối tượng hỗ trợ, tính chính xác của việc xác định mức độ thiệt hại; thực hiện hỗ trợ đúng trình tự, thủ tục quy định. Khẩn trương chỉ đạo thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn; tiếp tục rà soát tình hình thiệt hại nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn, để kịp thời hỗ trợ đúng quy định…

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 đã làm xuất hiện các đợt mưa lớn, dông lốc khiến cho nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại.

Qua thống kê, mưa lớn kèm dông lốc đã làm cho 4 người bị thương, khiến nhiều cây xanh bị đổ ngã và gây thiệt hại 347 căn nhà của người dân tại các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Năm Căn, Cái Nước…

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng và huy động lực lượng dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Minh Luân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ca-mau-ho-tro-hon-24-ty-dong-cho-nguoi-dan-bi-thiet-hai-thien-tai-post258791.html