Cá chết hàng loạt tại Bà Rịa-Vũng Tàu do...trời mưa lớn

Chiều 17/10, Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố nguyên nhân cá chết khiến người dân ngăn chặn QL 51

Chiều 17/10, Giám đốc Sở NN&PTNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố nguyên nhân vụ cá chết (Ảnh: Mai Huyên)

Chiều 17/10, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông Chà Và xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu.

Theo ông Cường, dựa trên kết quả phân tích mẫu nước, mẫu cá và kết quả đo đạc trên sông, cơ quan chức năng kết luận: Nguyên nhân chính là trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước đổ về sông Chà Và nhiều khiến độ mặn trong nước bị giảm, ôxy giảm đột ngột khiến cá bỏ ăn và dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

Từ ngày 10/10 cho đến nay, thống kê cho thấy có 254 tấn cá của 90 hộ dân xã Long Sơn bị chết, chủ yếu là cá Chim, cá Bớp đang vào giai đoạn thu hoạch. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 29 tỷ đồng.

Hiện nay tình trạng cá chết vẫn đang diễn ra trên các bè cá của người dân nên các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, thống kê.

Về những nghi vấn các nhà máy chế biến hải sản tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành xả thải gây ô nhiễm cho dòng sông Chà Và, ông Cường cho rằng, đó cũng là một trong nhưng nguyên nhân làm cá chết. “Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân chính gây ra hiện tượng cá chết hàng như người dân nghi ngờ. Tới đây, UBND tỉnh sẽ mời người dân tham gia giám sát việc xả thải của các nhà máy và hoạt động của cống số 6”, ông Cường nói.

Giám đốc Sở NN&PTNN cũng nhận định, mật độ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và hiện nay quá dày đặc. Đây cũng là là một tác nhân khiến cá yếu và chết khi có biến động về môi trường.

“Hiện tượng cá chết diễn ra từ nhiều năm nay chứ không phải bây giờ mới chết, chủ yếu xảy ra vào mùa mưa hàng năm. Trước đây nười dân nuôi ít thì cá chết ít, sau này người dân nuôi nhiều thì cá chết với số lượng lớn”, ông Cường thông tin thêm.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu là do thiên tai thì sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho bà con ngư dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao TP.Vũng Tàu thống kê các hộ đang vay vốn ngân hàng để tỉnh có đề xuất khoanh nợ, giãn nợ, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, khi hoàn thành các khu chế biến hải sản tập trung, tỉnh sẽ ưu tiên di dời các nhà máy ra khỏi khu vực này để người dân yên tâm nuôi trồng.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ca-chet-hang-loat-tai-ba-ria-vung-tau-dotroi-mua-lon-d172668.html