Cá chết hàng loạt ở kênh Đa Cô do thiếu oxy

Ngày 4.10, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP.Đà Nẵng xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại kênh Đa Cô, khu vực nhà máy Coca Cola, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu do thiếu oxy.

Công nhân vớt xác cá xử lý ô nhiễm

Qua kiểm tra, công ty nhận thấy lượng oxy đo tại khu vực xảy ra cá chết rất thấp so với tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, kênh Đa Cô chưa có cống bao nên nước thải chưa qua xử lý đã xả trực tiếp xuống kênh gây ô nhiễm, cùng là một trong những nguyên nhân khiến cá chết.

Hiện Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đã gửi mẫu nước để kiểm nghiểm, xác định mức độ ô nhiễm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 1-10, người dân các khu vực tổ 140, 141, 142 khu Tây Bắc 7, P.Hòa Minh phát hiện cá chết nổi dày đặc kênh Đa Cô, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngày 2.10, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đã trắng đêm vớt xác cá, đưa lên bãi rác Khánh Sơn chôn lấp để giải quyết ô nhiễm.

Hiện đơn vị tiếp tục cho phun chế phẩm để xử lý mùi hôi khu vực.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ca-chet-hang-loat-o-kenh-da-co-do-thieu-oxy-751445.html