Cá chết bốc mùi hôi tại hồ nước công viên Thiên văn học

Nhiều xác cá chết nổi trên mặt hồ ở công viên Thiên văn học (hồ Bách Hợp Thủy) thuộc quận Hà Đông, Hà Nội bốc mùi hôi thối khiến cảnh quan nơi đây bị ô nhiễm.

Khoảng 1 tuần nay, tại khu vực hồ Bách Hợp Thủy xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Mùi hôi thối từ cá chết trên hồ khiến người dân sinh sống và đi qua khu vực này cực kỳ khó chịu.

Lớp váng ô nhiễm quá dày trên mặt nước khiến những con cá còn sống lâm vào tình trạng thiếu oxy phải bơi sát bờ, liên tục ngoi lên.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những loại cá chết chủ yếu là chép, rô phi, cá trê lai... và hầu hết số cá chết này đang trong quá trình phân hủy.

“Tuy đã huy động lực lượng thực hiện dọn dẹp, vớt bẩn trong nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa thể hết được rác thải cũng như xác cá chết trong hồ”, một nhân viên dọn vệ sinh cho biết.

Hình ảnh cá chết tại hồ nước công viên Thiên văn học:

Xác cá, rác thải theo hướng gió và dòng nước dạt vào một góc hồ Bách Hợp Thủy, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Cá chết với số lượng lớn, bốc mùi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Cá chết và rác thải bẩn quanh hồ.

Nhiều công nhân khẩn trương thu gom cá chết để mang đi xử lý.

Cá chết đa phần là cá trôi, cá mè, cá chép, cá rô phi... Nguyên nhân cá chết chưa được xác định.

Hầu hết số cá chết này đang trong quá trình phân hủy.

Cá chết bốc mùi hôi thối khiến nhiều người đi qua đây phải đeo khẩu trang hoặc lấy áo bịt mũi.

Người dân sinh sống tại Dương Nội, Hà Đông cho biết, từ vài ngày qua, họ đã bỏ thói quen tập thể dục ven hồ vì cá chết nhiều dạt vào bờ bốc mùi hết sức khó chịu.

Ngoài cá chết, trên mặt nước xuất hiện khá nhiều váng dầu.

Nhiều con cá ngoi lên mặt nước thở yếu ớt.

Đầu tháng 2/2024, Công viên Thiên văn học chính thức được đưa vào sử dụng.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ca-chet-boc-mui-hoi-tai-ho-nuoc-cong-vien-thien-van-hoc-20240228173709453.htm