Cá chép Xiêm khổng lồ lọt lưới ngư dân, loài cực hiếm trong sách Đỏ

Võ sĩ Sergio Pettis đã bắt được một con cá chép Xiêm khổng lồ nặng gần 60kg tại Công viên câu cá Kỷ Jura ở Thái Lan.

Sergio Pettis là một võ sĩ hỗn hợp người Mỹ, hiện ký hợp đồng với Bellator MMA và từng là cựu vô địch hạng Bantamweight của Bellator, một người đam mê câu cá, chia sẻ những bức ảnh cùng con " quái ngư" trên Instagram, gây bất ngờ cho nhiều người theo dõi.

Sergio Pettis là một võ sĩ hỗn hợp người Mỹ, hiện ký hợp đồng với Bellator MMA và từng là cựu vô địch hạng Bantamweight của Bellator, một người đam mê câu cá, chia sẻ những bức ảnh cùng con " quái ngư" trên Instagram, gây bất ngờ cho nhiều người theo dõi.

Cá chép Xiêm (Catlocarpio siamensis) là loài cá chép lớn nhất thế giới, thường sống ở các lưu vực sông châu Á như sông Mê Kong, Chaophraya.

Cá chép Xiêm (Catlocarpio siamensis) là loài cá chép lớn nhất thế giới, thường sống ở các lưu vực sông châu Á như sông Mê Kong, Chaophraya.

Chúng có thể đạt trọng lượng tới 300kg, nhưng do ảnh hưởng của con người, số lượng ngày càng giảm.

Chúng có thể đạt trọng lượng tới 300kg, nhưng do ảnh hưởng của con người, số lượng ngày càng giảm.

Các con sông trên địa phận Thái Lan có khá nhiều loài chép Xiêm khổng lồ, nên thu hút các cần thủ đến từ khắp thế giới.

Các con sông trên địa phận Thái Lan có khá nhiều loài chép Xiêm khổng lồ, nên thu hút các cần thủ đến từ khắp thế giới.

Cá chép Xiêm là loài di chuyển chậm, chủ yếu ăn các loại rau như trái cây và các loại tảo. Chúng hầu như chỉ ăn chay và gần như không bao giờ ăn các động vật sống.

Cá chép Xiêm là loài di chuyển chậm, chủ yếu ăn các loại rau như trái cây và các loại tảo. Chúng hầu như chỉ ăn chay và gần như không bao giờ ăn các động vật sống.

Các cần thủ đến từ châu Âu rất mê câu chép Xiêm. Tuy nhiên, nhiều năm nay, họ chỉ câu được những con chép có độ dài tối đa 1,8m, nặng dưới 100kg.

Các cần thủ đến từ châu Âu rất mê câu chép Xiêm. Tuy nhiên, nhiều năm nay, họ chỉ câu được những con chép có độ dài tối đa 1,8m, nặng dưới 100kg.

Các cần thủ ở Đông Dương cũng thích thú với việc săn lùng loài cá này. Nhiều câu lạc bộ câu cá đã tổ chức những chuyến đi dài ngày, đến những vùng đất dọc ven sông Mê Kông để câu cá chép Xiêm.

Các cần thủ ở Đông Dương cũng thích thú với việc săn lùng loài cá này. Nhiều câu lạc bộ câu cá đã tổ chức những chuyến đi dài ngày, đến những vùng đất dọc ven sông Mê Kông để câu cá chép Xiêm.

Cá chép Xiêm khổng lồ đã được liệt kê là Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN.

Cá chép Xiêm khổng lồ đã được liệt kê là Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN.

Hiện nay, cá chép Xiêm chỉ còn nhiều ở Thái Lan, do chính quyền quản lý tốt việc đánh bắt có giới hạn.

Hiện nay, cá chép Xiêm chỉ còn nhiều ở Thái Lan, do chính quyền quản lý tốt việc đánh bắt có giới hạn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ca-chep-xiem-khong-lo-lot-luoi-ngu-dan-loai-cuc-hiem-trong-sach-do-1990040.html