c vọng Ba Tơ

Trung tâm huyện Ba Tơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, trong năm 2024, huyện sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Thứ hai, tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển chính quyền số. Thứ ba, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình. Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để cải thiện đời sống người dân nông thôn, đặc biệt là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024, huyện đề ra chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất tăng 9 - 10% so năm 2023; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm...

Đoàn viên, thanh niên cắm cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường ở thị trấn Ba Tơ. Ảnh: N.H

Nhìn lại kết quả đạt được của huyện năm 2023, trong 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt, gồm 3 chỉ tiêu về kinh tế, 2 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh; có 7 chỉ tiêu đạt. Trong năm qua, huyện đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tiêu chí và tập trung triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM); tích cực triển khai thực hiện kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm. Kết quả, có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; 2 xã đạt chuẩn NTM là Ba Động và Ba Cung; đang hoàn thiện, trình thẩm định, công nhận 3 xã Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì đạt chuẩn NTM. Đối với sản xuất công nghiệp, trên địa bàn huyện duy trì ổn định hoạt động 4 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dăm gỗ và 4 nhà máy thủy điện gồm ĐăkRe, Núi Ngang, ĐăkRe 2, Nước Long.

Xác định “giao thông đi trước một bước”, huyện Ba Tơ quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tại, 19/19 xã có đường ô tô đến trung tâm, 90% số thôn có đường ô tô đến thôn, 100% xã đã bê tông đường liên xã. Năm 2024, huyện sẽ khởi công dự án Đường Ba Trang đi thôn Cây Muối, thuộc xã Ba Trang và cầu Hang Én bắc qua sông Liên tại thị trấn Ba Tơ. Đây là 2 công trình giao thông có tính kết nối, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Năm 2023, huyện Ba Tơ đã khảo sát, lập nhiều đồ án quy hoạch, tạo cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế. Đặc biệt là khảo sát, lập quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái thảo nguyên Bùi Hui, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của huyện Ba Tơ trong năm 2023 là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn. Huyện Ba Tơ đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống.

Sinh hoạt văn nghệ của đồng bào Hrê trong những dịp lễ hội.

Những vấn đề vướng mắc, bức xúc của người dân được giải quyết kịp thời thông qua các buổi đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân. Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, huy động nguồn lực trong nhân dân được chú trọng, góp phần xây dựng quê hương Ba Tơ ngày càng giàu đẹp. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ của năm 2022, nhất là trong cải cách hành chính. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của huyện đạt 97%; chỉ số cải cách hành chính cải thiện nhiều so với năm 2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ cũng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, đặc biệt là các dự án hỗ trợ sinh kế, nâng cao nhận thức, thu nhập cho người dân. Từ đó giảm hơn 1.000 hộ nghèo so với năm 2022, giảm số hộ nghèo toàn huyện xuống còn 4.140 hộ, hộ cận nghèo còn khoảng 2.000 hộ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Ngọc Vỹ cho biết, ngay từ đầu năm mới 2024, huyện Ba Tơ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Một góc trung tâm huyện Ba Tơ. Ảnh: T.L

Nội dung: NHỊ HUYỀN
Trình bày: L.H

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/emagazine/202402/emagazine-uoc-vong-ba-to-ac53318/