C asean Việt Nam tổ chức buổi chia sẻ về Lễ hội té nước của các quốc gia Đông Nam Á

Ngày 14/4/2023, Đại sứ quán Thái Lan, Lào và Myanma tại Việt Nam đã có buổi chia sẻ về những nét đẹp văn hóa của Lễ hội té nước của các nước ASEAN: Năm mới, khởi đầu mới.

Các đại biểu tham gia buổi giao lưu.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sự kiện được C asean Việt Nam – một tổ chức phi lợi nhuận thuộc tập đoàn Thai Beverage Public Company Limited (Tập đoàn ThaiBev) tổ chức nhằm quảng bá những nét đẹp văn hóa của các nước Đông Nam Á, thúc đẩy sự gắn kết và phát biển bền vững giữa các quốc gia trong khu vực.

Tết té nước tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á thường diễn ra từ 13 tới 15/4 hàng năm, là ngày đầu năm theo Phật lịch. Lễ hội Té nước ở ASEAN là sự kiện báo hiệu một năm kết thúc và bắt đầu một năm mới. Dù có tên gọi khác nhau, nhưng Tết té nước đều có nhiều điểm chung, đó là khi mọi người té nước vào nhau như là cách thay lời cầu chúc năm mới nhiều may mắn.

Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh “Lễ hội té nước là một trong những niềm tự hào của văn hóa cộng đồng các nước ASEAN".

Mở đầu buổi trò chuyện, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các nước bạn Thái Lan, Lào, Myanmar và Campuchia nhân dịp năm mới và lễ hội té nước. “Lễ hội té nước là một trong những niềm tự hào của văn hóa cộng đồng các nước ASEAN. Văn hóa của cộng đồng các nước ASEAN vô cùng đa dạng, phong phú. Cùng với đó, văn hóa luôn là một trụ cột quan trọng giúp ASEAN gắn bó trong một mái nhà chung đa văn hóa, đa dân tộc nhưng cùng hướng về một tầm nhìn, một bản sắc", bà Phương Hòa chia sẻ.

Ông Phan Minh Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Asean, Bộ Ngoại giao.

Cùng gửi lời chúc mừng đến các nước bạn nhân Tết cổ truyền, ông Phan Minh Giang, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam-Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan là các quốc gia gần gũi, cùng sống trong cộng đồng ASEAN, có rất nhiều hoạt động hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều năm qua, cùng phấn đấu tiến tới một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Những lễ hội văn hóa của Asean nói chung cũng như các lễ hội Tết té nước của các nước Campuchia, Lào, Myanma và Thái Lan là những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng ASEAN. Văn hóa trở thành cầu nối, sợi dây kết nối ASEAN đoàn kết, thống nhất trong trong đa dạng.

Tại sự kiện, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura chia sẻ, Lễ té nước Songkran là một truyền thống quan trọng với người Thái Lan, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13-15/4 hàng năm. Ý nghĩa của Lễ té nước Songkran, là mong muốn rửa sạch tất cả những điềm xấu trong năm cũ, cùng nhau hướng tới một năm mới tốt lành, may mắn cho bản thân, gia đình và mọi người. Songkran còn là dịp thể hiện sự tôn trọng, tình yêu và lòng biết ơn. Đại sứ cũng cho biết, năm nay Đại sứ quán Thái Lan phối hợp cùng Học viện Ngoại giao tổ chức sự kiện 'Songkran in Hanoi' và nhiều hoạt động khác chào mừng Tết cổ truyền Songkran được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham gia sự kiện.

Với người dân Lào, lễ hội té nước Bunpimay diễn ra tưng bừng nhất vào ngày thứ 3 của năm mới. Trước khi té nước, mọi người thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành. Người Lào tin rằng, nước sẽ giúp gột rửa những điều xấu, bệnh tật và cầu chúc năm mới may mắn và mạnh khỏe. Tại sự kiện, ông Chanthaphone Khammanichanh – Tham tán, Phó đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam vui mừng chia sẻ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào. Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay được Đại sứ quán CHDCND Lào tổ chức vào tối 11/04 tại Hà nội đã nhận được sự tham dự chúc mừng của các lãnh đạo cấp cao. Năm nay, các trường Đại học tại Việt Nam có sinh viên Lào đều tổ chức Tết Bunpimay rất tưng bừng và mời đại diện Đại sứ quán đến chung vui.

Có mặt tại buổi trò chuyện, bà San San Yin, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam, đã chia sẻ về Tết té nước Thingyan - một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người dân Myamar. Tết té nước Thingyan năm nay diễn ra từ ngày 14-16/4, và Năm mới của người Myanmar sẽ bắt đầu từ ngày 17/4. Trong thời gian này, người dân Myanmar tưng bừng tổ chức các hoạt động té nước, chào đón năm mới với ước vọng một năm mới thịnh vượng.

Buổi chia sẻ diễn ra đúng vào những ngày cả nước Việt Nam đang tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền của các nước bạn trong cộng đồng ASEAN. Bà Nguyễn Phương Hòa đã bày tỏ sự cảm ơn với tổ chức C asean đã tổ chức buổi trò chuyện ý nghĩa về nét đẹp văn hóa truyền thống của các quốc gia Asean. Bà Hòa cũng nhấn mạnh rằng, văn hóa có một sức mạnh lớn, đóng vai trò quan trọng trong trình xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chia sẻ về lí do tổ chức sự kiện này, ông Nguyễn Hải Sơn, đại diện của tổ chức C asean Vietnam cho biết: ”C asean Vietnam là chi nhánh đầu tiên bên ngoài Thái Lan của C asean. Trực thuộc tập đoàn Thai Beverage Public Company Limited (Tập đoàn ThaiBev), C asean là đơn vị phi lợi nhuận, hướng đến việc xây dựng một nền tảng để kết nối các cộng đồng ASEAN, tập trung vào 3 trụ cột: Kinh doanh & Phát triển bền vững, Phát triển lãnh đạo & Nhân tài và Văn hóa & Nghệ thuật. C asean tổ chức nhiều hoạt động đối thoại văn hóa và nghệ thuật ASEAN, coi đó là ngôn ngữ chung tạo ra mối liên kết bền chặt hơn của sự hiểu biết và hòa hợp lẫn nhau. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tổ chức C asean Consonant - buổi hòa tấu truyền thống ASEAN duy nhất với 10 nghệ sĩ từ 10 quốc gia tại Việt Nam.”

Thông tin thêm về C asean

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, C asean đã hợp tác với nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân với mục đích tăng cường kết nối ASEAN. Trong lĩnh vực kinh doanh, C asean đặt mục tiêu thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững ở tất cả các cấp độ của nền kinh tế, từ các doanh nhân trẻ đến các tập đoàn lớn, bao gồm các chương trình như Hội nghị Bền vững Doanh nghiệp Thái Lan (Thailand Corporate Sustainability), Diễn đàn Bền vững Thái Lan (Thailand Sustainability Forum), Cuộc thi Ảnh Hành động Bền vững (Sustainability Action Hero Photo Contest). Sáng kiến quan trọng nhất thuộc trụ cột này là Win Win WAR Thailand - chương trình truyền hình đầu tiên dành riêng cho việc lựa chọn và ươm tạo doanh nghiệp xã hội tại Thái Lan.

Về bồi dưỡng nhân tài, C asean bồi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai của ASEAN thông qua các chương trình phát triển tài năng và lãnh đạo khác nhau thông qua các hoạt động chính như Cuộc thi hùng biện của Thanh niên ASEAN (ASEAN Youth Speech Contest), Buổi giới thiệu Thanh niên ASEAN (ASEAN Youth Showcase) và sự hợp tác với chương trình thanh niên tiêu biểu của Chính phủ Hoa Kỳ trong Hội nghị Cấp cao Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và Hội thảo Khu vực Thành phố Thông minh YSEALI (YSEALI Smart Cities Regional Workshop).

C asean cũng tổ chức nhiều hoạt động đối thoại văn hóa và nghệ thuật ASEAN, coi đó là ngôn ngữ chung tạo ra mối liên kết bền chặt hơn của sự hiểu biết và hòa hợp lẫn nhau. Chương trình tiêu biểu trong trụ cột này là C asean Consonant, buổi hòa tấu truyền thống ASEAN duy nhất với 10 nghệ sĩ từ 10 quốc gia.

Khánh Huyền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/c-asean-viet-nam-to-chuc-buoi-chia-se-ve-le-hoi-te-nuoc-cua-cac-quoc-gia-dong-nam-a-223713.html