BV huyện Củ Chi lần đầu thực hiện mổ bắt con

Được sự hỗ trợ của BV Từ Dũ và BV quận Thủ Đức (TP.HCM), BV huyện Củ Chi đã thực hiện thành công ca mổ bắt con đầu tiên.

Chiều 6-10, BS Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV huyện Củ Chi, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên.

Trước đó, sản phụ NTKT (28 tuổi) khám thai định kỳ ở BV huyện Củ Chi và được chẩn đoán khung chậu hẹp. Do đó sản phụ không thể sinh thường mà phải sinh mổ.

Sản phụ chuẩn bị được mổ bắt con.

BV huyện Củ Chi đã lên kế hoạch mổ bắt con cho sản phụ. Ngoài sự hỗ trợ về chuyên môn của BV Từ Dũ, BV huyện Củ Chi còn được BV quận Thủ Đức hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho ca mổ.

“Ca mổ đã hoàn thành tốt đẹp sau 40 phút thực hiện. Bé gái sơ sinh cân nặng 3,3 kg hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là con đầu lòng của sản phụ T." - BS Giang cho biết.

Theo BS Giang, trước đây, những trường hợp buộc phải mổ bắt con BV huyện Củ Chi sẽ chuyển lên tuyến trên. Nay BV đã thực hiện được kỹ thuật mổ này nên sau này sản phụ sẽ không phải chuyển lên tuyến trên nữa.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/suc-khoe/bv-huyen-cu-chi-lan-dau-thuc-hien-mo-bat-con-656926.html