BV Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn điều trị bệnh nhân Covid-19 cho hệ thống y tế Kiên Giang

Bệnh Viện Chợ Rẫy có 1 đoàn bác sỹ thường trực tại Kiên Giang để tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các trạm y tế ở cơ sở, các bệnh viện từ tuyến huyện đến tỉnh về điều trị bệnh nhân F0 sớm để ngăn bệnh nhân chuyển nặng

Sáng nay (24/9), đoàn công tác tư vấn tổng thể về hoạt động phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tỉnh Kiên Giang do Tiến sĩ – Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện hỗ trợ chuyên môn lĩnh vực điều phối, phân luồng và điều trị bệnh nhân Covid-19. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu thành phố, huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong xây dựng bệnh viện dã chiến ở Hà Tiên

Tính đến 19 giờ ngày 23/9, Kiên Giang có tổng số 5.270 trường hợp mắc Covid-19, đã điều trị khỏi hơn 2.850 bệnh nhân, tử vong 52 trường hợp. Hiện đang có 2.157 bệnh nhân điều trị ở tầng 1, 182 bệnh nhân điều trị ở tầng 2 và 27 bệnh nhân điều trị ở tầng 3.

Qua thực địa tại một số cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Kiên Giang, Tiến sĩ – Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng công tác điều trị bệnh Covid-19 của tỉnh đến thời điểm này rất tốt với đầy đủ trang thiết bị y tế đáp ứng được theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế đề ra.

Kiên Giang hiện có 13 cơ sở thu dung, điều trị, 2 khu hồi sức cấp cứu là Bệnh viện đa khoa tỉnh cơ sở cũ 150 giường (dự kiến mở rộng 180 giường) và cơ sở 2 tại TP. Hà Tiên 50 giường. Hai cơ sở này đáp ứng được nhu cầu chuyên môn để điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là đáp ứng được mô hình 3 trong 1.

Sau hôm nay, Bệnh Viện Chợ Rẫy có 1 đoàn bác sỹ thường trực tại Kiên Giang để tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các trạm y tế ở cơ sở, các bệnh viện từ tuyến huyện đến tỉnh về điều trị bệnh nhân F0 sớm để ngăn bệnh nhân chuyển nặng; hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn ở các bệnh viện, trạm y tế; lên phương án xây dựng bệnh viện 2 trong 1. Nghĩa là vừa phục vụ bệnh nhân các bệnh lý thông thường, vừa phục vụ bệnh nhân Covid -19 mà không để cho bệnh nhân mắc Covid-19 lây qua cho những bệnh nhân thường, nhất là bệnh nhân ung thư, chạy thận nhân tạo…; xây dựng hệ thống điều phối để khi người bệnh trở nặng thì trạm y tế lưu động phải phát hiện ngay và chuyển bệnh nhân vào tầng mấy, vào bệnh viện nào, tránh trường hợp người bệnh vào tầng không phù hợp gây quá tải cho tầng trên và thời gian di chuyển dài và có thể tử vong trên đường….

Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang

Tiến sỹ - BS CKII Nguyễn Tri Thức lưu ý với tỉnh Kiên Giang: "Thứ nhất là xây dựng hệ thống oxy ở các cơ sở điều trị vì oxy là vô cùng quan trọng và là mấu chốt để cứu được người bệnh Covid -19. Hai là phải chuẩn bị trước các vị trí và các cơ sở mà chúng ta có thể đặt các trạm y tế lưu động, mục tiêu là có oxy liền cho người bệnh khi người bệnh trở nặng và chờ đợi để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Phải vạch sẵn bản đồ, chỗ nào để đặt trạm y tế lưu động chứ không thể nào đợi tới lúc dịch xảy ra rồi thì không cách nào trở tay kịp. Bên cạnh đó trong trạm y tế lưu động phải chuẩn bị sẵn các bình oxy vì bệnh nhân covid thở oxy rất tốn nhiều oxy do đó phải dự trù trước lượng oxy, đặc biệt là nhà cung cấp oxy.

Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy giúp cho Kiên Giang tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong khâu thu dung, điều trị, nâng cao kiến thức trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bv-cho-ray-ho-tro-chuyen-mon-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-cho-he-thong-y-te-kien-giang-893181.vov