BV Bạch Mai đóng cửa bãi giữ xe: Gần 10 nghìn lượt xe mỗi ngày gửi ở đâu?

Sau thông báo của Bệnh viện Bạch Mai chính thức đóng cửa 2 khu vực trông xe cho khách và bệnh nhân kể từ 1/10, nhiều cơ quan chức năng Hà Nội đang “đau đầu” tìm phương án thay thế. Và trong khi bài toán về bãi xe mới phục vụ nhu cầu thăm khám vẫn chưa được thống nhất thì hàng nghìn lượt xe mỗi ngày của người dân vẫn đang loay hoay “tìm bến đỗ”, khi hạn chót đã cận kề.

Bệnh viện xin lỗi vì đóng cửa bãi xe

Theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai chiều 20-9 cho biết, hiện BV đang triển khai các hoạt động nhằm giảm tải bệnh nhân. Trong đó, bệnh viện đang tập trung nguồn lực để xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn. Hiện nay, bệnh viện bắt đầu triển khai xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày; cải tạo, nâng cấp Khoa Thần kinh và Viện Sức khỏe tâm thần.

Nơi đây hiện đang là 2 khu vực trông giữ xe máy của khách, của bệnh nhân và người nhà. Để thi công hai công trình trên, từ ngày 1-9 vừa qua, bệnh viện đã phải tạm thời đóng cửa khu trông giữ xe máy ở khu vực xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày và sắp tới sẽ đóng nốt khu trông giữ xe máy ở khu vực khoa Thần kinh – Tâm thần.

Nhằm giảm tình trạng quá tải tại BV, Bạch Mai đã quyết định xây dựng Trung tâm thăm khám và điều trị trong ngày

Theo đó, kể từ ngày 1/10 tới đây, bệnh viện sẽ không trông giữ được xe máy của khách và bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi hai công trình trên được xây dựng và cải tạo xong.

Xin lỗi bệnh nhân và người thân đã phải vất vả trong khâu gửi xe khi vào bệnh viện, đại diện Bệnh viện Bạch Mai – Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp lí giải, việc đóng cửa bãi gửi xe để phục vụ công tác thi công. Phía bệnh viện đã lường trước được vấn đề sẽ xảy ra khi tạm ngừng trông xe và đang cố gắng đưa ra những phương án nhằm hỗ trợ tối ưu cho người dân trong khâu gửi xe.

Phía bệnh viện cũng đã cân nhắc và đi đến quyết định, trước nhu cầu bức thiết tại bệnh viện ngày càng quá tải bệnh nhân thì phương án xây dựng Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày là hoàn toàn hợp lí và nhằm phục vụ tốt cho người bệnh – ông Hùng cho biết thêm.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, đại diện BV Bạch Mai xin lỗi người nhà và bệnh nhân

Cũng theo TS Hùng, đây là mục đích lâu dài của bệnh viện. Việc xây dựng dự án đồng nghĩa với người nhà và bệnh nhân gặp khó khăn nhất thời, sau 2 năm xây dựng khu nhà mới sẽ có thể lưu trú đến 8.000 bệnh nhân, gấp đôi hiện tại. Dự kiến, bệnh viện sẽ dành 3 tầng hầm trong tòa nhà 9 tầng để trông giữ xe.

Đồng tình với phương án xây dựng và cải tạo của Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cho biết: Trước đây từng chứng kiến cảnh nhiều phòng cấp cứu kín đặc người nằm, bệnh nhân không có chỗ nằm phải nằm ngoài hành lang hay nhiều người bệnh phải ghép chung một giường… Tuy nhiên, những năm gần đây tình trạng này đã được khắc phục tại bệnh viện, tuy nhiên lượng bệnh nhân thăm khám và lưu trú ở bệnh viện vẫn còn là vấn đề bức xúc. Bởi vậy, phương án của xây mới và cải tạo của bệnh viện là hoàn toàn hợp lí và cấp thiết trong bối cảnh như hiện nay.

Người dân hoang mang tìm nơi gửi mới

Theo tìm hiểu của phóng viên,BV Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, lớn nhất miền Bắc, mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt người khám ngoại trú, 4.000 bệnh nhân nội trú, chưa kể lượng người đến thăm người bệnh. Bãi giữ xe của viện luôn trong tình trạng quá tải với khoảng 10 nghìn lượt xe ra vào mỗi ngày.

Ngay sau khi có thông báo về việc xây dựng hai hạng mục mới trên khu đất đang dùng làm nơi trông giữ xe máy của khách, bệnh nhân và người nhà, phía Bệnh viện Bạch Mai đã có văn bản đề nghị UBND quận Đống Đa, UBND phường Phương Mai, phường Đồng Tâm, giúp đỡ tạo điều kiện trông xe cho khách và bệnh nhân, với mong muốn cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng giải quyết trên tinh thần vì bệnh nhân, vì người nghèo.

Nhiều người dân tỏ ra lo lắng trước thông tin đóng cửa bãi xe tại BV Bạch Mai

Theo TS Hùng, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã có cuộc họp với lãnh đạo UBND quận Đống Đa để cùng tìm biện pháp giúp chúng tôi trong việc trông giữ xe. Bệnh viện cũng đã khảo sát một số địa điểm xung quanh để tìm điểm giữ xe cho người đến khám chữa bệnh như chân cầu vượt hoặc khuôn viên Trường ĐH Bách Khoa. Mong muốn của bệnh viện rất nhiều, nhưng với khả năng hiện tại thì nhiều vượt vượt quá tầm với, ông Hùng cho hay.

Trước đề xuất phương án của Bệnh viện Bạch Mai, đại diện chức năng quận Đống Đa, phường Phương Mai, Đồng Tâm đã có cuộc họp nhằm tìm phương án mở bãi gửi xe mới thay thế, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Bởi được biết, thẩm quyền phê duyệt của mỗi cơ quan có hạn, trong khi sự việc liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau.

Đại diện lãnh đạo phường Phương Mai cho biết, trên địa bàn của Phường hiện không còn địa điểm để đáp ứng nhu cầu trông xe của BV Bạch Mai. Bây giờ chỉ còn phương án giữa quận Đống Đa, phường Bạch Mai và phía quận Hai Bà Trưng thống nhất xin ý kiến thành phố dựng bãi đỗ xe ở chân cầu vượt hoặc khuôn viên Trường ĐH Bách Khoa. Tuy nhiên, nếu BV Bạch Mai vẫn cương quyết đóng cửa bãi xe khu vực khoa Thần kinh – Tâm thần thì áp lực là rất lớn – vị lãnh đạo này cho biết.

Như vậy, hạn chót “tìm bến đỗ” cho “số phận” hàng nghìn lượt xe của người nhà và bệnh nhân tại BV Bạch Mai đã cận kề nhưng phương án nhất quán để giải quyết cục bộ vẫn còn phải chờ phán quyết của UBND TP Hà Nội. Và trong khi bài toán về bãi xe mới phục vụ nhu cầu thăm khám vẫn chưa được giải thì tâm lý của nhiều người dân nghèo vẫn khá hoang mang.

Báo điện tử Congluan.vn chuyển nội dung này đến cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm tìm ra phương án nhằm giải quyết vấn đề giao thông tại điểm nóng khu vực BV Bạch Mai

Ông Nguyễn Văn Mạnh, quê Điện Biên đang chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai tâm sự: trước đây tôi từng phải vào Bệnh viện Việt Đức để chăm nom người nhà, do phía bệnh viện thiếu bãi trông giữ xe nên lơ ngơ không thể tìm được chỗ gửi và phải chấp nhận bị mồi chài gửi xe với giá 10.000 đồng/xe, còn nếu qua đêm thì phải 30.000 đồng. Bởi vậy, trước thông tin đóng cửa bãi xe của BV Bạch Mai chúng tôi là những người dân nghèo ngoại tỉnh rất hoang mang.

Nhà ngay trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng) nhưng ngày nào chị Nguyễn Phương Linh cũng phải vào viện 3 đợt để chăm sóc người nhà, “nếu không có phương án để gửi xe máy thì việc di chuyển rất khó khăn, bởi nhà gần quá thì taxi họ cũng không muốn chở mà nếu có chở hoặc thuê xe ôm thì cũng là rất tốn kém, trong khi mọi chi phí gia đình cần tiết kiệm để chăm sóc người nhà mang bệnh”- chị Linh tâm sự.

Đồng tâm trạng với chị Linh, nhiều người nhà bệnh nhân sống quanh khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng hoặc Đống Đa cũng khá bức xúc cho biết, chia sẻ với phương án xây dựng của bệnh viện nhưng việc Bạch Mai đóng cửa bãi giữ xe khiến người đến viện gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi vào viện nhưng không thể gửi xe được, hoặc hạn chế đi xe máy đến viện bằng cách đi taxi thì quá tốn kém.

Với số lượng khoảng 10 nghìn lượt xe ra vào BV Bạch Mai mỗi ngày, nếu Hà Nội không sớm có phương án giải quyết tình thế thì sẽ tạo ra rất nhiều bất cập, đặc biệt vấn đề ùn tắc, ách tắc giao thông quanh khu vực.

Qua đó, báo Điện tử Congluan.vn chuyển nội dung này đến cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm tìm ra phương án nhằm giảm tải điểm nóng giao thông này, đặc biệt đây cũng là động thái chia sẻ, giúp đỡ, chấn an tinh thần đối với những người nhà và bệnh nhân đến thăm khám tại BV Bạch Mai.

Thành Vinh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/bv-bach-mai-dong-cua-bai-giu-xe-gan-10-nghin-luot-xe-moi-ngay-gui-o-dau/