Bưu điện Việt Nam phát gần 4,1 triệu bưu gửi đến tay người nhận

Trong ba ngày Tết Nguyên đán, Cục Bưu điện Trung ương đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chuyển phát công văn, tài liệu phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Cục Bưu điện Trung ương đã chuẩn bị nhân lực ứng trực 24/7, phương tiện vận chuyển để khai thác và chuyển phát kịp thời công văn, tài liệu phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Bố trí các đường thư hỏa tốc để chuyển phát công văn hỏa tốc, hẹn giờ gấp phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán.

Tính đến hết ngày 9-2-2024 (30 tháng Chạp), sản lượng bưu gửi KT1 là 1.636 bưu gửi, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2023; sang ngày 11-2-2024 (mồng 2 Tết) là 1.672 bưu gửi, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023 và ngày mồng 3 Tết là 188 bưu gửi.

Tại Bưu điện CP16 - Hà Nội, Bưu điện T78 - TP Hồ Chí Minh, Bưu điện T26 - TP Đà Nẵng, Cục Bưu điện Trung ương luôn chủ động, bảo đảm sẵn sàng phục vụ 24/7. Đồng thời, luôn chú trọng, tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, bảo đảm kịp thời lưu thoát thư, gói, kiện hàng hóa tới các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Phân loại hàng hóa tại Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Bắc.

Với cam kết "Mọi bưu gửi đều phát đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán", Bưu điện Việt Nam đã huy động mọi lực lượng từ cán bộ công nhân viên khối văn phòng, giao dịch viên, đoàn viên thanh niên,... dồn toàn lực, chung sức khai thác, vận chuyển, lưu thoát, phát an toàn sản lượng lớn bưu gửi. Lực lượng bưu tá tăng cường phát ngoài giờ, phát thứ Bảy, Chủ nhật, đến hết sáng 30 Tết hoặc có yêu cầu muộn hơn để đảm bảo tối đa bưu gửi đến người nhận sớm nhất. Đặc biệt là các Bưu gửi hỏa tốc, KT1, hàng quà tặng Tết, thực phẩm…

Trong 10 ngày trước Tết Nguyên đán (từ ngày 20 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp), Bưu điện Việt Nam đã phát gần 4,1 triệu bưu gửi đến tay người nhận an toàn, tăng khoảng trên 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Số lượng bưu gửi chưa phát có hơn 100.000 bưu gửi, chiếm khoảng trên 3% so với tổng sản lượng bưu gửi. Phần lớn những bưu gửi chưa phát được tiếp nhận cận Tết, đa số khách hàng thỏa thuận phát sau Tết. Số lượng bưu gửi này chủ yếu là bưu gửi có địa chỉ người nhận là các cơ quan, tổ chức đã nghỉ Tết, là học sinh, sinh viên hoặc công nhân, người lao động làm tại các khu công nghiệp đã về quê đón Tết. Với những bưu gửi này, bưu tá của Bưu điện Việt Nam đều đã liên hệ xin ý kiến người nhận, người gửi để phát lại sau Tết hoặc chuyển hoàn theo yêu cầu.

THU HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/buu-dien-viet-nam-phat-gan-4-1-trieu-buu-gui-den-tay-nguoi-nhan-764959