Bứt phá bằng những sản phẩm mới

Những tháng đầu năm 2023, du lịch Quảng Ninh có sự phục hồi mạnh mẽ và có bước khởi sắc với những kết quả đáng khích lệ đến từ số lượng khách và tổng thu du lịch đều tăng cao so với cùng kỳ. Thời gian còn lại của năm, tỉnh sẽ nỗ lực làm mới nhiều sản phẩm du lịch để đưa vào phục vụ du khách, hoàn thành mục tiêu đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào hoạt động trong năm 2023.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, kích cầu

Ngay từ những tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đã đón một mùa du lịch xuân rộn ràng ở khắp các di tích, danh thắng trên địa bàn. Nhiều điểm di tích lớn như Danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng, Đền Cửa Ông… vào những ngày cao điểm có thể đón tới vạn khách. Bên cạnh lượng khách chủ yếu đến từ khu vực phía Bắc, cơ cấu khách đã mở rộng thêm nhiều từ khu vực miền Trung và miền Nam. Trong đó, các trọng điểm du lịch của tỉnh đều đón lượng khách tăng đáng kể; nhất là vào dịp cuối tuần. Các khu vực biển đảo cũng ngày càng khẳng định là điểm đến yêu thích của du khách. Công suất phòng tại nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đạt từ 70% trở lên…

Du khách thả diều trên đỉnh Bình Hương, một sản phẩm du lịch mới của TP. Uông Bí. Nguồn: Q.M.G

Để có được những kết quả này, bên cạnh sự phục hồi tự nhiên sau thời gian dịch bệnh, nhu cầu đi du lịch của du khách gia tăng là sự vào cuộc của ngành du lịch, các doanh nghiệp trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu. Hàng loạt chương trình, sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh từ đầu năm đến nay cũng là sức hút không nhỏ với du khách gần xa.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch cũng rất được ngành du lịch và các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng. Sở Du lịch đã rà soát, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hướng dẫn viên và khu vực Cảng Tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Hạ Long, các khu vui chơi giải trí tập trung đông du khách. Ngoài ra, các địa phương cũng đã chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp với các lực lượng lên phương án đón khách bảo đảm về an toàn, an ninh trật tự, phân luồng tuyến giao thông tránh ùn tắc, kiểm soát về giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan…

Phấn đấu đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào hoạt động trong năm

Đáng chú ý, các địa phương năm nay đều tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với tài nguyên du lịch đặc sắc, riêng có của địa phương. Năm 2023, Quảng Ninh dự kiến đưa vào 38 sản phẩm du lịch mới. Đến nay, đã có 21 sản phẩm được đưa vào khai thác, góp phần gia tăng và làm mới trải nghiệm cho du khách.

Thời gian qua, du khách đến Hạ Long đã có thêm nhiều không gian du lịch mới hấp dẫn như: Phố đi bộ Bài Thơ, hồ Hải Thịnh, nghe nhạc trên vịnh Hạ Long; sản phẩm du lịch mới ở vùng địa đầu Móng Cái giới thiệu những nét đặc sắc của vùng đất biên giới về ẩm thực, nông trại, cảnh quan, mở rộng không gian ra vùng biên giới, vùng cao của thành phố; huyện Cô Tô đưa ra 3 sản phẩm du lịch mới gồm tour lặn biển khám phá hệ sinh thái biển…

Để sớm đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, Sở Du lịch đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động, nhanh chóng nghiên cứu, rà soát hồ sơ thủ tục sản phẩm du lịch mới của địa phương, đưa ra các giải pháp gỡ khó cho các địa phương, doanh nghiệp. Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp thực hiện đưa khách đến tham quan, mua sắm các khu vực có sản phẩm du lịch mới tại các địa phương; khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh, liên kết đưa ra các sản phẩm combo với chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào “Người Quảng Ninh sử dụng sản phẩm du lịch của Quảng Ninh” và “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Bảo Trâm

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/but-pha-bang-nhung-san-pham-moi-i339912/