Buổi sinh hoạt chuyên đề đầy ý nghĩa của liên chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể và Vụ Trung Đông-Châu Phi

Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Đoàn liên chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể và Vụ Trung Đông-Châu Phi thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Sáng 31/8, Đoàn liên chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể và Vụ Trung Đông-Châu Phi do đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Triển lãm “Mỗi kỷ vật một câu chuyện” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện Đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác tại Nhà 67 – di tích lịch sử đặc biệt gắn liền với những giây phút cuối cùng của Bác Hồ. Tại đây, hướng dẫn viên khu di tích Phan Thị Hoài đã kể về lịch sử ra đời Nhà 67, những mẩu chuyện cảm động về những ngày cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu bao la Bác dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Đoàn thăm Nhà 67 – di tích lịch sử đặc biệt gắn liền với những giây phút cuối cùng của Bác Hồ.

Đoàn thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ, ao cá Bác Hồ và dâng hương lên bàn thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đã xem những thước phim lịch sử về “Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Hoạt động Ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969”.

Kết thúc phần xem phim tài liệu, bà Cao Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trao đổi với Đoàn về vị trí, vai trò của Khu di tích và lan tỏa về truyền thống học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và kêu gọi Đoàn ra sức học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng hành động hàng ngày.

Đoàn thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề, Đoàn đã thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, tham quan và nghe thuyết minh về Triển lãm “Mỗi kỷ vật một câu chuyện” – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969. Tại đây, cán bộ, đảng viên trong Đoàn đã được nghe giới thiệu về những tặng phẩm và những câu chuyện cảm động sau mỗi tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua Triển lãm, các đảng viên cảm nhận được phong cách giản dị, tình cảm chân thành, tình hữu nghị trong sáng của Người cũng như thấy được tình cảm, sự ngưỡng mộ của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Người

Đoàn tham quan và nghe thuyết minh về Triển lãm “Mỗi kỷ vật một câu chuyện” – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969.

Hoạt động sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ lần này có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đúc kết những bài học cho bản thân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn trong ngành Ngoại giao.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/buoi-sinh-hoat-chuyen-de-day-y-nghia-cua-lien-chi-bo-van-phong-dang-uy-doan-the-va-vu-trung-dong-chau-phi-240621.html