Buộc người 'nói xấu' bãi rác Đa Phước bồi thường hơn 7 triệu đồng và xin lỗi công khai

'Nói xấu' bãi rác Đa Phước và người đại diện pháp luật, bà Nguyễn Hồng Thu bị TAND huyện Nhà Bè phải bồi thường hơn 7 triệu đồng và yêu cầu xin lỗi công khai, cải chính thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 26/7, TAND huyện Nhà Bè mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại, danh dự, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS, do ông Dương David Trung, còn gọi là David Dương, làm đại diện pháp luật) và bị đơn là bà Nguyễn Hồng Thu (SN 1976).

HĐXX phiên tòa liên quan đến bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Quá trưa cùng ngày, phiên tòa mới bước vào phần tuyên án. HĐXX, TAND huyện Nhà Bè, buộc bà Nguyễn Hồng Thu phải chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của Công ty VWS; gỡ bỏ các bài viết có nội dung sai phạm; phải xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân và Fanpage "Sự thật về mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng".

“Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn bồi thường hơn 7 triệu đồng (tiền lập vi bằng phía nguyên đơn) yêu cầu bị đơn xin lỗi công khai, cảỉ chính thông tin trên mạng xã hội”, đại diện HĐXX nói.

Trước đó, phiên tòa được mở vào ngày ngày 19/7, tại buổi xét xử này hai bên đã có thể hòa giải thành. Phía bị đơn khi đó đã chấp nhận gỡ bỏ toàn bộ những bài viết sử dụng từ ngữ không phù hợp nói về Công ty VWS, ông David Dương (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VWS), đồng ý đăng một bài viết để cải chính thông tin. Công ty VWS cũng đã chấp nhận rút yêu cầu đòi bồi thường 35,9 triệu đồng chi phí lập vi bằng.

Đại diện một trong các bên liên quan tranh luận tại phiên tòa.

Tuy nhiên, phía nguyên đơn không đồng ý. Theo nguyên đơn, bà Thu phải đăng bài thừa nhận hành vi sai phạm liên quan đến Công ty VWS do ông David Dương làm đại diện theo pháp luật và đăng trên facebook cá nhân của bà Thu, nhóm "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng". Đồng thời phía nguyên đơn cũng cho biết, yêu cầu bị đơn đăng công khai xin lỗi và không được xóa trên mạng xã hội.

Theo nội dung vụ kiện, Công ty VWS có địa chỉ trụ sở ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Công ty thành lập ngày 28/12/2005 nhằm cung cấp dịch vụ xử lý chất thải cho Việt Nam. VWS chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (DPIWMF) hay còn gọi là khu liên hợp ở địa chỉ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 2016, bà Nguyễn Hồng Thu đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, lập một nhóm trên Facebook với tên gọi "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" để đăng tải những nội dung cho rằng mùi hôi thối ở khu Phú Mỹ Hưng là do VWS gây ra.

Theo VWS, những nội dung, bài viết mà bà Thu đăng tải là xuyên tạc, không đúng sự thật, sử dụng lời lẽ mang tính chất bôi nhọ nhân phẩm, danh dự và uy tín cá nhân ông Dương David Trung và Công ty VWS gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, uy tín của ông David Dương và Công ty VWS.

Từ đó, Công ty VWS khởi kiện bà Thu ra TAND huyện Nhà Bè, yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Hồng Thu chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông Dương David Trung và thương hiệu VWS; gỡ bỏ các nội dung trên trang Facebook cá nhân "Hong Thu Nguyen" và nhóm trên mạng xã hội Facebook "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" liên quan đến Công ty VWS và ông Dương David Trung. Đồng thời buộc bà Thu phải công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên trang Facebook "Hong Thu Nguyen" và nhóm trên mạng xã hội Facebook "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng", yêu cầu bà Thu bồi thường tổn thất tinh thần cho Công ty VWS 500 triệu đồng.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/buoc-nguoi-noi-xau-bai-rac-da-phuoc-boi-thuong-hon-7-trieu-dong-va-xin-loi-cong-khai-i701680/