Bước ngoặt lớn trong quá trình tái thiết xanh tại Ukraine

Đức, EU và Ukraine đang hợp lực thực hiện một chương trình đổi mới nhằm tăng cường quyền tự chủ về năng lượng của Ukraine, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái thiết xanh và bền vững của đất nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) bắt tay trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, ngày 14 tháng 5 năm 2023

Tại COP28, Đức, Ukraine và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) đã công bố thông qua khoản tài trợ 20 triệu euro cho chương trình Renewable Energy Solution (Giải pháp Năng lượng Tái tạo - RES) tại Ukraine. Mục đích của chương trình là hỗ trợ những dự án năng lượng tái tạo ở các vùng đô thị của Ukraine, với đối tượng chủ yếu là các bệnh viện và trường học.

Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) là bên thực hiện khoản quyên góp này. Số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ cho Quỹ IKI trong công cuộc thúc đẩy năng lực tự chủ năng lượng của các tổ chức công của Ukraine, giúp họ theo đuổi các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và kế hoạch hội nhập châu Âu của Ukraine.

Chương trình RES sẽ cung cấp một loạt các giải pháp năng lượng tái tạo vào các tòa nhà công cộng, bao gồm hệ thống năng lượng mặt trời, giải pháp sinh khối và máy bơm địa nhiệt. Những sáng kiến này, cùng với lưu trữ pin, sẽ cải thiện năng lực tự chủ năng lượng và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng quan trọng, nhất là trong bối cảnh Nga có khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Hợp tác lâu dài Đức-Ukraine

Dự án này là một phần nội dung hợp tác lâu dài giữa Đức và Ukraine, nhằm tăng cường những nỗ lực tái thiết xanh và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của đất nước. Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết về mặt kỹ thuật.

Tác động rộng rãi và đáng kể

Những nhà lãnh đạo có liên quan, bao gồm ông Werner Hoyer - Chủ tịch EIB, và ông Robert Habeck - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác này trong thời điểm Ukraine đang tiến hành tái thiết. Chương trình này là một bước quan trọng cho người dân Ukraine hướng đến một tương lai năng lượng ổn định và trung hòa carbon.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/buoc-ngoat-lon-trong-qua-trinh-tai-thiet-xanh-tai-ukraine-701361.html