Bước đột phá trên thị trường thương mại điện tử ở châu Phi

Thị trường thương mại điện tử ở châu Phi đứng trước triển vọng bứt phá, với tốc độ tăng trưởng người dùng thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng 50% vào năm 2025. Tỷ lệ tăng trưởng dự báo này thậm chí sẽ vượt qua châu Á, lục địa hiện có số lượng người dùng thương mại điện tử cao nhất thế giới.

Người dân Nam Phi mua bán trực tuyến nhiều hơn trong đại dịch. (Ảnh Cosmetics Design Europe)

Người dân Nam Phi mua bán trực tuyến nhiều hơn trong đại dịch. (Ảnh Cosmetics Design Europe)

Châu Á hiện là châu lục đi đầu về số người dùng thương mại điện tử, với sự đổi mới kỹ thuật và áp dụng các xu hướng kỹ thuật số, bao gồm cả thương mại điện tử. Ðiều này được phản ánh qua tỷ trọng của châu Á so với quốc tế về tổng thị trường trực tuyến, đồng thời cũng thể hiện rõ trong thói quen của người tiêu dùng. Năm 2021, khoảng 2,4 tỷ người ở châu Á là khách hàng tích cực mua sắm trực tuyến. Không có gì ngạc nhiên khi châu lục này có số lượng người dùng thương mại điện tử cao nhất so với các khu vực khác trên thế giới.

Theo Công ty Dữ liệu thương mại điện tử (ecommerceDB), mặc dù có số lượng người dùng tuyệt đối còn thấp so với các khu vực khác, nhưng châu Phi sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc của những khách hàng tích cực mua sắm trực tuyến với mức tăng 56%, từ 334 triệu lên 518 triệu người trong giai đoạn 2021-2025. Khi nói đến tăng trưởng, châu Phi đứng đầu trong tương quan với người dùng thương mại điện tử quốc tế.

EcommerceDB đánh giá, trong khi mức thâm nhập thương mại điện tử ở châu Phi chỉ ở mức thấp 13% vào năm 2017, tỷ lệ này tăng đều đặn khoảng 3-4% mỗi năm, đạt 28% hoặc tổng số lượng người dùng thương mại điện tử là 334 triệu vào năm 2021. EcommerceDB nhận xét, điều đáng ngạc nhiên là không có sự tăng vọt về số lượng người dùng thương mại điện tử trong năm 2020, tuy nhiên tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử tăng từ 20% năm 2019 lên 24% năm 2020. Số lượng người dùng thương mại điện tử ở châu Phi được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt cho đến năm 2025, đạt 518 triệu người.

Nghiên cứu về bán lẻ trực tuyến ở Nam Phi do World Wide Worx thực hiện vào cuối năm 2021, với sự hỗ trợ của Mastercard và Standard Bank cho thấy, tổng tăng trưởng của bán lẻ trực tuyến ở Nam Phi vào năm 2020 đã lên tới 66%, nâng tổng doanh số bán lẻ trực tuyến ở nước này lên hơn 2 tỷ USD, năm 2021 có mức tăng trưởng 30%, đạt khoảng 2,8 tỷ USD.

Trước triển vọng áp dụng các xu hướng kỹ thuật số ở châu Phi, Tập đoàn công nghệ Google có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào châu Phi trong vòng 5 năm tới nhằm tăng cường khả năng truy cập internet và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp tập trung vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của lục địa này.

Các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số ở châu Phi đang thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực phát triển nhanh, bao gồm công nghệ tài chính, công nghệ y tế, truyền thông và giải trí, thương mại điện tử, di động điện tử và hậu cần điện tử, góp phần vào tổng sản phẩm quốc nội trên internet (iGDP) ngày càng tăng của châu Phi - được định nghĩa là đóng góp của internet vào GDP. Google đã công bố khoản đầu tư đầu tiên của Quỹ đầu tư châu Phi (AIF) vào liên doanh công nghệ hậu cần vận chuyển SafeBoda đang hoạt động hiệu quả tại Nigeria và Uganda.

Dù không công bố số lượng cụ thể, khoản đầu tư của Google vào SafeBoda dự kiến sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển ở cấp độ địa phương của công ty tiếp nhận, cũng như cho phép ứng dụng dẫn đầu về giao thông vận tải này cung cấp các giải pháp dịch vụ tài chính và thanh toán mới cho nhóm khách hàng ngày càng mở rộng của công ty. AIF trị giá 50 triệu USD của Google là sự khởi đầu cho kế hoạch của Google nhằm hỗ trợ bền vững các công ty khởi nghiệp công nghệ ở châu Phi.

THANH VÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/buoc-dot-pha-tren-thi-truong-thuong-mai-dien-tu-o-chau-phi-687597/