Bước chuyển mới trong phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 23-4, bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển và sự chuẩn bị kỹ càng hơn để thích ứng với tình hình.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

Nâng cao năng lực và trách nhiệm y tế cơ sở

Theo chỉ đạo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23-4, ngoài việc tạm ngưng đo thân nhiệt người vào thành phố tại 62 chốt kiểm dịch, ngành Y tế cũng sẽ ngưng lấy mẫu xét nghiệm nhanh sàng lọc Covid-19 tại ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất và khu lưu trú công nhân.

Như vậy, tính đến hết ngày 22-4, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy tại sân bay là 13.861 mẫu, tại ga xe lửa là 5.599 mẫu, tại khu lưu trú công nhân là 6.281 mẫu. Đến thời điểm hiện tại, tất cả mẫu này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, sẽ tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp.

Tính đến ngày 23-4, HCDC đã kiểm tra 110 doanh nghiệp. Trong đó 1% ở mức rất ít rủi ro, 67% ở mức độ rủi ro thấp, 32% ở mức độ rủi ro trung bình.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội, nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 còn tiềm ẩn, nhất là ở những nơi tập trung đông người như công sở, trường học, nơi công cộng... Ngành Y tế phải có phương án ứng phó với mọi tình huống, mọi cấp độ, không để bùng phát thành dịch.

Để đạt được mục tiêu này, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giao cho HCDC củng cố lực lượng y tế cơ sở với phương châm "5 tại chỗ". Phường, xã nào có ca bệnh, ca nghi ngờ trong cộng đồng, y tế cơ sở nơi đó phải có đội phản ứng nhanh thực hiện khoanh vùng, dập dịch theo quy trình, phương án đã được chuẩn bị trước.

Giám sát phòng dịch theo bộ tiêu chí

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác phòng, chống dịch theo bộ chỉ số.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 (CRLN) trong doanh nghiệp và cơ sở y tế. Cơ quan quản lý các ngành này đang căn cứ các tiêu chí để kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị thành viên.

Cụ thể, Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết đã khảo sát và đánh giá tính rủi ro lây nhiễm đối với các doanh nghiệp có đông lao động tại các khu chế xuất - khu công nghiệp. Hiện đã có 1.339 doanh nghiệp gửi bản tự cam kết thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tự đánh giá tác động rủi ro từ dịch bệnh này.

Hepza cũng đã tiến hành đánh giá CRLN tại 12 doanh nghiệp có quy mô lao động trên 100 người. Kết quả cho thấy, 9 doanh nghiệp có CRLN thấp, 2 doanh nghiệp có CRLN trung bình và 1 doanh nghiệp có CRLN cao. Ngoài ra, qua thẩm tra 6 doanh nghiệp quy mô trên 500 công nhân thì có 6 doanh nghiệp có CRLN thấp và 2 doanh nghiệp còn lại có CRLN trung bình.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Hepza đã yêu cầu các doanh nghiệp thắt chặt công tác kiểm soát, như đảm bảo 100% người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc; đảm bảo khoảng cách an toàn hoặc làm vách ngăn tại khu vực nhà ăn; cung ứng đủ khẩu trang, cũng như giám sát tuân thủ đeo khẩu trang thường xuyên của công nhân khi làm việc.

Trong khi đó, Sở Y tế thành phố Hồ chí Minh đặt mục tiêu CRLN ở mức 10% là đích phấn đấu cuối cùng cho tất cả cơ sở khám, chữa bệnh, vì đây là chỉ số rủi ro thấp nhất. CRLN dưới 30% là chỉ tiêu phấn đấu chung cho tất cả các bệnh viện, vì đây là mức rủi ro lây nhiễm thấp.

Riêng các bệnh viện có CRLN trung bình (từ 30 đến dưới 50%), phải tập trung nguồn lực để cải thiện những tiêu chí có điểm rủi ro còn cao.

Với những tiêu chí cụ thể như trên, chiều 22-4, Sở Y tế thành phố đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Theo đó, bệnh viện có CRLN là 17,4%, sẵn sàng thích ứng với các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong giai đoạn mới.

Phiên bản chính thức của “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” sẽ được Sở Y tế ban hành vào ngày 24-4.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965436/buoc-chuyen-moi-trong-phong-chong-dich-covid-19-tai-thanh-pho-ho-chi-minh