Bùng nổ thị trường âm nhạc cuối năm tại Hà Nội

Dịp cuối năm 2016 là thời điểm khá nhiều chương trình và show âm nhạc được tổ chức tại Hà Nội. Chất lượng các chương trình cũng được đánh giá cao khi được đầu tư và thể hiện được cái “chất” của các ca, nhạc sĩ.

“Duyên dáng Việt Nam 28” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với 2 suất diễn 2g chiều và 8g tối ngày 11-12, TP. HCM là ngày 14-1, khiến cho nhiều khán giả bất ngờ và tò mò bởi những năm vừa qua, chương trình không được tổ chức tại Hà Nội. Hơn nữa, nhà tổ chức “Duyên dáng Việt Nam 28” còn gây chú ý đặc biệt khi tổ chức hẳn 2 suất diễn, trong đó 1 suất vào buổi chiều, điều mà hầu như không có chương trình nào tại Việt Nam dám thực hiện.

Với chủ đề Xuân, “Duyên dáng Việt Nam 28” được đánh giá là một “bữa tiệc” nghệ thuật khá đồ sộ với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng. Chương trình còn gây ấn tượng khi có sự xuất hiện của những nghệ sĩ đình đám của làng nhạc Việt như: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Elvis Phương, Tấn Minh, Quang Linh, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn,... và các nhóm nhạc 5 dòng kẻ và MTV, nghệ sĩ trống Khắc Triệu, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh...

Cũng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, show diễn có mặt hầu hết các danh hài đất Bắc “Gặp nhau cuối năm - Xuân phát tài 7” diễn ra vào ngày 23-12 tới. Đây là show diễn ghi hình và phát hành video vào dịp Tết nên nhà tổ chức thường chọn dịp cuối năm để thực hiện chương trình.

Liveshow Tùng Dương đầy “chất” và “lạ”.

“Xuân phát tài 7” năm nay có chủ đề về mẹ. Đây là chủ đề mà các nghệ sĩ cho biết họ có nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo, giàu cảm xúc nhất. Chương trình quy tụ hàng loạt danh hài như: Xuân Hinh, Hoài Linh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Thúy Nga… Các ca sĩ nổi tiếng tham gia như: Tuấn Ngọc - Lưu Bích, Lệ Quyên - Quang Lê, Phi Nhung - Mạnh Đình, Tóc Tiên - Dương Triệu Vũ… MC chương trình là Thanh Bạch và Á hậu Thụy Vân. Đây là chương trình có sự chuẩn bị công phu, hoành tráng. Sự góp mặt của biên kịch Đinh Tiến Dũng (GS Cù Trọng Xoay trong chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”) hứa hẹn sẽ mang đến khán giả những tiết mục hài dí dỏm, trào phúng, chắc tay.

Dịp cuối năm cũng là thời điểm các ca, nhạc sĩ lựa chọn để thực hiện các show diễn đánh dấu những chặng đường phát triển sự nghiệp của mình. Mới đây nhất là show diễn của Tùng Dương, nam ca sĩ đang được coi là Divo của âm nhạc Việt. Khác với các show diễn ma mị, “điên dại” trước, liveshow “Giao thoa” lần này được nhận xét là không “điên” nhưng vẫn “lạ” và hấp dẫn. Với tâm thế của người đàn ông đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mỗi ca khúc, Tùng Dương đều hát một cách tâm tình, thủ thỉ, tự nhiên và tràn đầy cảm xúc.

Cũng trong thời gian này, show diễn đầu tiên của nghệ sĩ trẻ Hoàng Rob sẽ là show diễn âm nhạc hòa tấu có tên “Hừng Đông” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 18-12 tới. Đây là dự án được anh ấp ủ trong 2 năm qua, sau khi thực hiện dự án “Tự Nguyện” với những MV trên khắp mọi miền đất nước.

Đây cũng là lần thử nghiệm đầu tiên về violin của một nghệ sĩ trẻ, với dòng nhạc đa dạng, có sự kết hợp World Music, Pop… Dự án này bao gồm 1 CD với 10 ca khúc được nhạc sĩ Khắc Hưng viết mới và dành riêng cho tiếng đàn violin của Hoàng Rob.

Sự sôi động của âm nhạc cuối năm nay còn thể hiện ở mức tiêu thụ vé. Hầu hết các chương trình, show diễn đều cháy vé. Chương trình “Duyên dáng Việt Nam 28” năm nay cũng vậy, tuy rất nhiều người lo ngại chương trình có đến 2 suất diễn, mức vé lại tương đối cao, thậm chí hàng chục triệu đồng/vé nhưng vé cũng đã hết nhẵn. “Xuân phát tài 7” cũng nằm trong dự báo “cháy” vé như các năm trước.

Còn Tùng Dương vẫn là nghệ sĩ bảo chứng cho một đêm nhạc khủng, ế vé là điều không tưởng. Đặc biệt nhất, mặc dù là liveshow đầu tiên sau 10 năm ca hát nhưng chàng ca sĩ “kén khán giả” Hà Anh Tuấn gây sốc khi toàn bộ 1.000 vé tại Hà Nội cho đêm diễn “Nâu nóng” tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô đã bán hết veo chỉ sau 2 ngày. Đây được xem là kỷ lục trong việc phát hành vé các show diễn tại Việt Nam.

Tất cả những điều đó cho thấy cuối năm 2016 là dịp thị trường âm nhạc tại Hà Nội đã có sự bùng nổ vượt bậc, khẳng định khán giả Hà Nội luôn dành cho các nghệ sĩ và nghệ thuật một tình cảm đặc biệt.

Là trung tâm giải trí lớn của cả nước, đồng thời là nơi gắn bó sâu sắc nên cũng là điều dễ hiểu khi các nghệ sĩ lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức các chương trình, show diễn lớn, đánh dấu sự thăng hoa trong nghệ thuật của bản thân. Hy vọng với những tín hiệu mừng này, các năm sau, thị trường âm nhạc tại Thủ đô sẽ gặt hái được nhiều thành công và chiếm trọn tình yêu của khán giả hơn nữa.

Hồng Giang

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/bung-no-thi-truong-am-nhac-cuoi-nam-tai-ha-noi-105533/