Bức tranh Picasso bị Đức quốc xã đánh cắp bán với giá 45 triệu USD

"Femme assise, robe bleu" (Thiếu nữ váy xanh), bức tranh của danh họa nổi tiếng Pablo Picasso, vừa được bán với giá 45 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Christie ở New York vào ngày 15/5.

Bức tranh mô tả Dora Maar, một nhiếp ảnh gia, họa sĩ, và một trong những người tình của Picasso, được vẽ nhân sinh nhật 58 tuổi của Picasso ngày 25/10/1939. Năm 1940, khi chiếm đóng nước Pháp, Đức quốc xã đã tịch thu "Femme Assise, Robe Bleu" từ nhà phân phối nghệ thuật Do Thái Paul Rosenberg.

Femme assise, robe bleu

Theo Christie, bức tranh được chuyển tới đại sứ quán Đức ở Paris, sau đó là một cửa hàng giữ các tác phẩm nghệ thuật cướp được, trước khi được đóng gói để chuyển sang Đức, thông qua Nikolsburg, Moravia (một phần của Cộng hòa Séc ngày nay) năm 1944.

Rất may mắn, những người lính kháng chiến Pháp đã chặn bức tranh - cùng với 63 tác phẩm nghệ thuật Picasso khác - trên một chuyến tàu đến Moravia.

Mặc dù 45 triệu USD có vẻ như là con số đáng kinh ngạc, nhưng một số tác phẩm của Picasso từng được bán với mức giá cao hơn. Năm 2015, "Les femmes d'Alger" (Những phụ nữ Alger) (Phiên bản 'O') được bán với giá 179 triệu USD, lập kỷ lục mới cho tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá với mức giá cao nhất, và năm 2004,"Garcon à la pipe" (Cậu bé cầm tẩu thuốc) (1905) bán được 104 triệu USD.

Les femmes d'Alger

Garcon à la pipe

Nguồn NDH: http://ndh.vn/buc-tranh-picasso-bi-duc-quoc-xa-danh-cap-ban-voi-gia-45-trieu-usd-2017051709043777p99c122.news