Bức tranh đa sắc diện thế giới năm 2012

Năm 2012 đi qua với nhiều biến động: Khủng hoảng nợ công tiếp tục là gánh nặng của nhiều quốc gia trên thế giới; thiên tai bão lụt vẫn hoành hành; đụng độ vũ trang vẫn xảy ra tại Sirya, cuộc chiến Israel - Palestine; tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia trong khu vực Á Đông… Tất cả tạo nên bức tranh không chỉ có khoảng sáng. Cùng Pháp Luật VN onlien điểm lại một số sự kiện của thế giới trong năm 2012 qua những bức ảnh ấn tượng mà rất đời thường.

Ngay đầu năm 2012, tại Hà Lan cơn bão với sức gió 110 km/giờ, kéo theo mưa lớn đã gây lụt lội, nước ngập tràn cả vào một số thành phố. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại thành phố Dordrecht vào ngày 5/1.

Ngày 10/1/2012, cách không xa thành phố Peshawar, Pakistan, xảy ra vụ khủng bố lớn nhất trong một vài năm qua, cướp đi sinh mạng của hàng chục dân thường. Trong ảnh: Một người bị thương trong vụ khủng bố này.

Ngày 13/1/2012 chiếc tàu chở khách khổng lồ Costa Concordia đã bị chìm gần đảo Giglio của Ý. Trên tàu có hơn 4.200 người, trong đó có 32 người bị chết.

Tháng 2/2012, quốc hội Hy Lạp bỏ phiếu thông qua chính sách thắt lưng buộc bụng để được nhận 100 tỉ USD cho vay của Liên minh châu Âu. Tại Athens và nhiều thành phố khác đã diễn ra các biểu tình chống đối với sự tham gia của hơn 100 nghìn người. Ở trung tâm Athens hơn 40 của hàng, ngân hàng, tiệm cà phê bị đốt cháy.

Đại diện sách kỷ lục Guinness thế giới vào tháng 2/2012 công bố đã tìm thấy người nhỏ nhất thế giới đang còn sống. Đó là ông Chandra Bahadur Dangi, 72 tuổi ở Nepan. Ông cao 54,6 cm, thấp hơn 5,3 cm so với người giữ kỷ lục trước đó là Junrey Balawing, người Philippinnes.

Chiến binh nổi loạn Sirya. Cuộc nổi loạn tại Sirya nhằm lật đổ chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu từ 15/1/2011 và tính đến ngày 16/3/2012 đã làm gần 20 nghìn người thiệt mạng. Cuộc nội chiến ở Sirya là một phần của “Mùa xuân Ả Rập”, đã làm rung chuyển thế giới Ả Rập.

Ngày 11/3/2012, tròn một năm ngày xảy ra thảm họa kép tại Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của 15.850 người. Chính quyền Nhật Bản đã làm hết sức mình để khắc phục hậu quả của động đất và sóng thần, nhưng hậu quả của nó không thể chỉ giải quyết trong một năm.

Ngày 16/4/2012 tại Oslo, Na Uy bắt đầu phiên tòa xét xử Anders Breivik, kẻ giết 77 người trong một vụ khủng bố kép. Tại phòng xử án, Breivik đã giơ tay chào theo kiểu phát xít và tuyên bố không công nhận tòa án. Theo lời tên sát nhân này, hắn tiến hành khủng bố nhằm ngăn chặn “đạo Hồi hóa ở châu Âu” và gây sự chú ý đối với vấn đề nhập cư tại châu lục này.

2012 là đúng 100 năm xảy ra thảm họa của chiếc tàu huyền thoại Titanic. Vào đêm 14 rạng sáng ngày 15/4/1912, Titanic đụng vào tảng băng lớn và chìm tại Bắc Đại Tây Dương làm 1.517 người bị chết. Trong ảnh là động cơ tàu Titanic dưới đáy đại dương.

Ngày 20/5/2012, một nửa chiếc đồng hồ trên tháp Modenese ở Finale Emilia, Ý, bị tàn phá bởi trận động đất 6 độ Richter, làm 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ngày 5/6 người dân ở London kỷ niệm 60 năm ngày nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi.

Một bé gái khóc thương trong đám tang người chị em họ, một trong số 12 nạn nhân bị tên cuồng sát James Holmes, 24 tuổi giết tại rạp phim Century Aurora 16 Movie Theater ở Mỹ.

Ngày 5/8/2012, “Tia chớp” Usain Bolt người Jamaica về đích trong cự ly 100m nam tại Olympic London.

Ngày 15/8/2012, hai tàu phòng vệ Nhật Bản bắt giữ một tàu của 14 người từ Hồng Kông đến quần đảo tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Những người biểu tình Ai Cập xé cớ Mỹ tại đại sứ quán Mỹ ở Cairo ngày 11/9/2012.

Ngày 3/10/2012, những người làm trang trại ở Bayer Munich, Đức, đang chở những con bò qua hồ Konigssee. Trước khi mùa đông đến, họ phải chở những con vật nuôi từ trên núi cao xuống thung lũng và con đường duy nhất là phải đi bằng thuyền qua hồ.

Một người Palestine bên ngôi nhà của mình khi bị máy bay của Israel không kích dải Gaza vào ngày 15/11.

Ông già Tuyết và cô gái Tuyết, hình ảnh vui tươi, hạnh phúc quen thuộc tại nhiều quốc gia khi ngày lễ Giáng sinh và năm mới đang đến.

Hạ Huyền (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/sukien/201212/Buc-tranh-da-sac-dien-the-gioi-nam-2012-2073923/