Bức ảnh tiết lộ thông điệp Hải quân Mỹ gửi tới Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông

Bức ảnh được chụp ngày 5/4 trên biển Hoa Đông, cho thấy Chỉ huy và Phó Chỉ huy tàu khu trục USS Mustin đang theo dõi tàu Liêu Ninh của Trung Quốc, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh.

Quân đội Mỹ đang tiến hành một hình thức của "chiến tranh tâm lý" sau cuộc chạm trán gần đây nhất giữa tàu chiến nước này và Hải quân Trung Quốc.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông và biển Hoa Đông, dẫn đầu lần lượt là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu sân bay Liêu Ninh.

Các quan chức Mỹ đang theo dõi tàu sân bay của Trung Quốc từ tàu của mình. Ảnh: Handout

Các quan chức Mỹ đang theo dõi tàu sân bay của Trung Quốc từ tàu của mình. Ảnh: Handout

Hôm 11/4, Mỹ công bố một bức ảnh cho thấy một trong các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của nước này, USS Mustin đang đứng trước nhóm tàu Liêu Ninh - một động thái mà các nhà phân tích cho là nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc.

Bức ảnh được chụp ngày 5/4 trên biển Hoa Đông cho thấy Chỉ huy tàu Robert J Briggs và Phó Chỉ huy tàu Richard D Slye đang theo dõi tàu Liêu Ninh của Trung Quốc, chỉ cách tàu của Mỹ vài nghìn mét.

"Trong bức ảnh này, Chỉ huy Briggs dường như rất thoải mái ở vị trí theo dõi tàu Liêu Ninh nằm cách đó vài nghìn mét trong khi Phó Chỉ huy tàu đang đứng sau ông ấy. Điều này cho thấy họ không quá lo ngại về những người đồng cấp phía Trung Quốc", Lu Li-shih, người từng là học giả tại Viện Hải quân của Đài Loan (Trung Quốc) tại Kaohsiung cho hay.

"Bức ảnh này chắc chắn là một phần của ‘chiến tranh tâm lý’ cho thấy Mỹ không coi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là một mối đe dọa ngay lập tức".

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu công nghệ và quân sự Yuan Wang tại Bắc Kinh cho rằng, bức ảnh này cho thấy tàu chiến Mỹ giữ "một khoảng cách rất an toàn" khi theo dõi tàu Liêu Ninh.

"Cả hai bên đều hiểu có một khoảng cách lớn giữa các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc”, chuyên gia Zhou bình luận.

Andrei Chang, tổng biên tập tạp chí Kanwa Defence Review ở Canada đánh giá, bức ảnh này là "một lời cảnh báo tới quân đội Trung Quốc" rằng Mỹ hiểu rõ về nhóm tác chiến Liêu Ninh.

Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông tại Bắc Kinh cho biết quân đội Mỹ đã tăng cường triển khai chiến đấu cơ và tàu chiến tới Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tổ chức này cũng thông tin rằng, USS Mistin đã được điều tới vùng biển gần cửa sông Dương Tử ngày 3/4 và kể từ 4/4 đã theo sau nhóm tàu Liêu Ninh khắp Biển Đông và biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo đã cử tàu khu trục JS Suzutsuki và 2 chiến đấu cơ tuần tra để theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc khi nó đi qua khu vực giữa Okinawa và Đảo Miyako ngày 4/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Lloyd đã điện đàm với người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana nhằm tái khẳng định cam kết chung giữa 2 đồng minh này sau khi hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung ở Đá Ba Đầu (thuộc cụm đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam - ND).

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong chỉ rõ trong một báo cáo rằng, quân đội Trung Quốc đã triển khai các tàu tên lửa Type 022 tới Đá Vành Khăn (thuộc cụm Bình Nguyên ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam - ND).

"Việc các tàu của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc tập trung tại Đá Ba Đầu ám chỉ rằng Bắc Kinh sẽ nối lại các dự án với những yêu sách chủ quyền tại quần đảo Trường Sa bởi vị trí địa chiến lược của Đá Ba Đầu khi nằm giữa Đá Chữ Thập (thuộc cụm Nam Yết ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND) và Đá Vành Khăn", chuyên gia Wong nhận định.

"Trung Quốc nhận ra Đá Vành Khăn quá xa đất liền và quá biệt lập nhưng sự bồi đắp ở Đá Ba Đầu sẽ giải quyết được vấn đề này", chuyên gia này chỉ rõ toan tính của Trung Quốc./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/buc-anh-tiet-lo-thong-diep-hai-quan-my-gui-toi-trung-quoc-o-bien-dong-va-bien-hoa-dong-849736.vov