BTV Việt Khuê: “Tết có ý nghĩa thật đặc biệt”

Với Việt Khuê cũng như các BTV, BLV khác ở Đài THVN, ngày Tết luôn là những ngày có ý nghĩa đặc biệt. Bởi lúc đó họ có cơ hội gần gũi hơn với gia đình, là dịp để nhìn lại mình và còn hơn thế nữa... Trong những ngày đầu năm này hãy cùng chúng tôi trò chuyện với BTV, BLV Việt Khuê để có thể có nhiều hơn thông tin về những con người như họ

Chào Khuê, ngày tết có ý nghĩa thế nào đối với một BTV thể thao và một người đã có gia đình như Khuê? Cũng như mọi người, ngày Tết với mình có một ý nghĩa thật đặc biệt. Đó là khoảng thời gian thanh bình nhất trong năm để suy ngẫm lại những gì mình đã làm được và chưa làm được, những gì mình thấy hài lòng và những gì mình cần phải làm tốt hơn trong suốt 1 năm qua. Ngày Tết cũng là lúc mà các công việc của một BTV, BLV thể thao có thể tạm gác sang một bên để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho tổ ấm của mình. Từ khi bước chân vào nghiệp truyền hình, công việc cứ cuốn mình đi và lúc nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thế nhưng những ngày Tết luôn đọng lại cho mình nhiều điều để nhớ… Cá nhân Khuê thường làm gì trong những ngày tết như thế này? Đi thăm họ hàng, gia đình, bạn bè hay là những dự định gì khác? Kể từ khi lập gia đình, mình luôn tuân theo một qui tắc : Mùng 1 thăm và chúc Tết họ hàng bên nội, mùng 2 Tết là họ hàng bên ngoại và kể từ mùng 3 bắt đầu chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp. Mình cũng tranh thủ thời gian đi chùa để cầu an bình, sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, họ hàng và cũng nằm trong lịch trình Tết là tụ tập với bạn học cũ để có dịp ôn lại những kỉ niệm thời còn là học sinh, sinh viên và cùng các bạn đến thăm thầy cô giáo cũ nữa. Nhiều dự định, nhưng khoảng thời gian nghỉ Tết của một người làm truyền hình hạn hẹp nên không biết có hoàn thành hết hay không… (cười) Năm nay, ngày tết cổ truyền dân tộc trùng với lịch thi đấu vòng loại trực tiếp của Champions League cũng như các giải bóng đá châu Âu khác? Vậy Khuê làm thế nào để có thể dung hòa giữa công việc của một BTV thể thao và một người đàn ông của gia đình? Thú thật là không phải chỉ năm nay đâu mà năm nào mình cũng phải đi làm vào những ngày nghỉ Tết vì kiểu gì cũng trùng với các giải bóng đá lớn tại châu Âu. Nói vậy để thấy sự vất vả của nghề bình luận viên nhưng qua đó cũng muốn chia sẻ với khán giả rằng: vất vả thật đấy nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc bởi được làm công việc yêu thích và mơ ước từ nhỏ. Còn gì thú vị hơn khi được trở thành một phần của không khí bóng đá sôi động đầu năm, được truyển tải tới quí vị khán giả những cảm xúc thăng hoa của môn thể thao vua với những trận đấu đỉnh cao. Nhưng đi làm nhiều quá để bà xã giận là cũng gay đấy… Đùa vậy thôi, để dung hòa được công việc và gia đình cũng thật khó, chỉ có mỗi cách đêm đi bình luận bóng đá còn ngày dành thời gian cho gia đình thôi. May mà người thân của mình ai cũng thông cảm bởi đặc thù công việc mà. Làm truyền hình nói chung và làm BTV thể thao nói riêng mà không có hậu phương vững chắc thì khó thành công lắm! Trong năm mới Canh Dần này, Khuê đã có những dự định gì chưa? Về công việc, dự đinh lớn nhất là chuẩn bị tinh thần để thức cùng khán giả trong 64 trận đấu của ngày hội bóng đá thế giới World Cup 2010. Mình “thèm” được bình luận World Cup lắm bởi World Cup 2006 là lúc mình còn “lính mới” nên chưa có cơ hội được tham gia nhiều trận đấu tại World Cup còn lần này hy vọng mình sẽ được cống hiến hết mình cho World Cup 2010. Còn về gia đình, mình “có thể” sẽ có tin vui. Nói có thể vì cũng hơi lưỡng lự không biết vợ chồng mình có quá trẻ để trở thành ông bố bà mẹ hay không, đã sẵn sàng và đủ chín chắn để gánh vác “trách nhiệm lớn lao” hay chưa. Muốn lên chức bố lắm nhưng cũng muốn “tung tăng” thêm một thời gian nữa. Nhiều khi suy nghĩ cứ mâu thuẫn nhau thế đấy. Chắc thời gian sẽ cho câu trả lời. Một lời chúc của Khuê dành cho độc giả của vtv.vn nói riêng và khán giả của THVN nói chung? Xin chúc các độc giả của vtv.vn và các khán giả của Đài THVN sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bởi niềm vui, tiếng cười có lẽ là những gì ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Xin cảm ơn Việt Khuê. Chúc bạn thành công hơn nữa với những dự định của mình. Tác giả : Đỗ Đức

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/btv_viet_khue_tet_co_y_nghia_that_dac_biet_d5d1edd7af.html