BRICS có thể phát triển thành đối trọng với G7: Không phải chuyện đùa!

Sức hấp dẫn tiềm năng của BRICS nằm ở chỗ nó đang trở thành 'một lực lượng cân bằng trong các vấn đề thế giới'.

Các nước BRICS có tiềm năng thay đổi trật tự thế giới hiện tại và biến liên minh của họ thành một đối trọng với G7 trên vũ đài toàn cầu, nhà báo Anthony Rowley cho biết trong bài viết của mình, được xuất bản hôm 12/8 trên tờ báo nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) là South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng - SCMP).

Trong bài viết với tựa đề “Thách thức của BRICS đối với trật tự kinh tế đã được thiết lập không phải chuyện đùa”, ông Rowley nhắc lại rằng hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới đã bày tỏ mong muốn tham gia BRICS hoặc hợp tác với tổ chức này, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Theo ông Rowley, khối này đang xây dựng ảnh hưởng lớn hơn trong việc cải cách hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế cũng như đảm bảo tiếng nói và quyền bỏ phiếu lớn hơn cho các quốc gia đang phát triển tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Họ đã cho ra mắt Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) và các thành viên đang thúc đẩy các thỏa thuận dự trữ và tiền tệ mới. NDB – hay còn gọi là Ngân hàng BRICS – đã tài trợ cho 98 dự án trị giá tổng cộng 33,2 tỷ USD.

Sức hấp dẫn tiềm năng của BRICS nằm ở chỗ nó đang trở thành “một lực lượng cân bằng trong các vấn đề thế giới”, nhà báo kỳ cựu nhận định.

Nhóm BRICS được thành lập vào năm 2006. Ban đầu, nó bao gồm 4 quốc gia – Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo ông Rowley, lúc đầu bộ tứ này quá đa dạng về kinh tế và phân tán về mặt địa lý đến mức nó không thể phát huy hiệu quả. Nhưng từ năm 2010, sau khi Nam Phi gia nhập, nhóm này đã trở nên “toàn cầu” hơn so với các nhóm khu vực khác.

Nhóm BRICS được thành lập vào năm 2006. Ban đầu, nó bao gồm 4 quốc gia – Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập nhóm vào năm 2010. Ảnh: IOL

Trong bài viết của mình, nhà báo Rowley cũng dẫn các nhận định của chuyên gia cấp cao không thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) Hùng Trần.

Theo vị chuyên gia tại Atlantic Council, BRICS “có thể phát triển để trở thành đối trọng với nhóm G7 trong các vấn đề thế giới, dẫn đến tác động sâu sắc đối với quan hệ quốc tế”.

Hiện tại, tổ chức này tiếp tục xây dựng ảnh hưởng lớn hơn trên trường toàn cầu bất chấp sự khác biệt hiện có giữa hai thành viên là Trung Quốc và Ấn Độ.

Cả Bắc Kinh và Delhi đều nhất trí với mục tiêu của NDB là cung cấp 30% nguồn tài chính bằng đồng nội tệ của các nước thành viên.

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 sẽ diễn ra vào ngày 22-24/8 tại Johannesburg và do Nam Phi chủ trì. Dự kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là lãnh đạo BRICS duy nhất tham dự sự kiện theo hình thức trực tuyến và có bài phát biểu qua liên kết video.

Theo Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Naledi Pandor, tại Hội nghị Thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo của các nước BRICS sẽ thảo luận về khả năng mở rộng nhóm này. Theo bà, 23 quốc gia, bao gồm cả Iran, đã nộp đơn chính thức xin gia nhập BRICS.

Minh Đức (Theo SCMP, TASS)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/brics-co-the-phat-trien-thanh-doi-trong-voi-g7-khong-phai-chuyen-dua-a621449.html