Braxin và Áchentina đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại

Ngày 27/7, các quan chức chính phủ và đại diện giới doanh nghiệp hai nước Braxin và Áchentina đã bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm giải quyết tranh chấp và thúc đẩy thương mại song phương trong bối cảnh kim ngạch mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ này đã giảm 32,9% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tham gia đàm phán có lãnh đạo các lĩnh vực sản xuất dệt may, ô tô, điện thoại di động, lốp ô tô, đồ chơi trẻ em. Tại cuộc họp, hai bên sẽ xác định hạn ngạch và mức giá tối thiểu trong trao đổi thương mại song phương. Cuộc họp diễn ra giữa lúc các doanh nghiệp Braxin yêu cầu Chính phủ Braxin kiện Áchentina lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vì áp đặt chế độ giấy phép không tự động với thời hạn dài hơn quy định của WTO để hạn chế nhập khẩu, khiến thị phần của Braxin tại Áchentina giảm sút, trong khi thị phần của Trung Quốc lại gia tăng. Theo Liên đoàn công nghiệp bang Xao Paolô (Braxin), trong 4 tháng đầu năm nay, thị phần của Braxin tại thị trường sản phẩm dệt và sợi Áchentina đã giảm từ 31,5% xuống 19,6%, trong khi thị phần của Trung Quốc tăng từ 24,1% lên 34,7%. Đối với đồ chơi trẻ em, thị phần của Braxin giảm từ 2,7% xuống 1,5%, trong khi thị phần của Trung Quốc lại tăng từ 18,8% lên 31%.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=123937&channelid=39