BP đang mất dần vị thế ở Senegal và Mauritania

Ở Senegal và Mauritania, căng thẳng đã nảy sinh về kế hoạch phát triển của nhiều mỏ khí tự nhiên đặc biệt xoay quanh chính sách của hãng BP.

Hôm 27/11, gã khổng lồ năng lượng BP của Anh tuyên bố rút khỏi mỏ khí đốt tự nhiên Yakaar-Teranga, nằm ngoài khơi bờ biển Sénégal. Một quyết định được đưa ra do có sự bất đồng với chính phủ Senegal.

Trên thực tế, hai bên chưa thống nhất được mô hình kinh doanh thương mại của khu vực khí tự nhiên. BP muốn xuất khẩu sản lượng từ khu vực trong khi Senegal cứng rắn đòi ưu tiên tiêu thụ nội địa. Một điểm mấu chốt khác là ngày đưa vào sản xuất mỏ khí.

BP dự kiến khai thác khí vào năm 2028 trong khi chính phủ Senegal muốn tăng tốc phát triển mỏ nhằm thu hồi khí đốt vào năm 2026. Theo kế hoạch của chính quyền, khí từ mỏ Yakaar-Teranga sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực điện quốc gia và giảm chi phí nhiên liệu dùng trong sản xuất điện.

Sau khi BP rút lui, đối tác người Mỹ của họ - công ty năng lượng Kosmos giữ 45% trong số 60% cổ phần và giữ tổng cộng 75% cổ phần. Trong khi 15% còn lại sẽ được Petrosen - công ty dầu khí nhà nước của Senegal đàm phán mua lại. Kosmos sẽ giữ phần của Petrosen và họ sẽ nhận thêm 10% khác sẽ được ghi trong hợp đồng tìm kiếm và chia sẻ sản lượng.

Mỏ Yakaar-Teranga, chứa khoảng 25 tỷ feet khối (Tcf) khí tự nhiên và là nền tảng của kế hoạch chuyển đổi khí đốt thành điện ở Senegal. Giai đoạn đầu của dự án Yakaar-Teranga dự kiến sẽ có năng lực sản xuất 150 triệu feet khối khí/ngày.

Áp lực gia tăng từ phía biên giới Mauritania

Sau đó vào tối ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Mauritania đã cho BP thời hạn đến tháng 4/2024 để quyết định xem liệu có tiếp tục phát triển mỏ khí đốt ngoài khơi BirAllah hay không. Đây là mỏ khí được phát hiện vào năm 2019, nằm ở lô C8, cách dự án Greater Tortue Ahmeyim (GTA) của Senegal-Mauritanian khoảng 60 km về phía Bắc.

Các cơ quan chức năng được cho là không hài lòng với tiến độ của công tác chuẩn bị cho việc đưa mỏ khí vào khai thác. Theo Thỏa thuận thăm dò và khai thác cùng ký vào năm ngoái, quyết định cuối cùng về việc đầu tư vào mỏ, chứa khoảng 13 Tcf khí, dự kiến sẽ được đưa ra trong nửa đầu năm 2025

Ông Moustapha Béchir, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ, Mỏ và Năng lượng Mauritanie cho biết: “Đó là hạn chót có thể chấm dứt hợp đồng".

BP và đối tác liên doanh Kosmos vẫn hợp tác trong dự án Greater Tortue Ahmeyim (GTA) nằm dọc trên biên giới biển của hai quốc gia Sénégal - Mauritania. Giai đoạn vận hành đầu tiên của dự án dự kiến sẽ bắt đầu trong những tháng tới với công suất 2,5 triệu tấn LNG/năm.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bp-dang-mat-dan-vi-the-o-senegal-va-mauritania-700644.html