Bosnia 'rộng cửa' gia nhập EU

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 21/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đồng ý mở các cuộc đàm phán với Bosnia về việc gia nhập khối.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 21/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh triển vọng gia nhập khối của Bosnia. (Nguồn: Hội đồng châu Âu)

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Charles Michel gửi lời chúc mừng Bosnia, khẳng định đây là bước tiến quan trọng để nước này gia nhập EU. Ông chia sẻ thêm Bosnia cần đạt được các tiến bộ để sớm hội nhập EU.

Nước này đã nộp đơn đăng ký thành viên ngày 15/2/2016 và được cấp tư cách quốc gia ứng viên ngày 15/12/2022. Song, việc công nhận tư cách thành viên đã bị ngưng trệ trong nhiều năm.

Ngoài ra, các nước láng giềng trong khu vực của Bosnia là Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia và Albania cũng nỗ lực gia nhập, song tất cả quốc gia này chưa trở thành thành viên khối.

Trước đó, ngày 12/3, Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra quyết định khuyến nghị để bắt đầu đàm phán gia nhập với Bosnia khi nước này đạt nhiều tiến bộ nhất định. Cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo động lực mới cho EU mở rộng về khu vực Đông-Trung Âu.

(theo France 24)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bosnia-rong-cu-a-gia-nhap-eu-265068.html