Bosch Việt Nam trở thành nhà máy sản xuất đai chuyền động lớn nhất thế giới của Bosch

Với công suất 5 triệu sản phẩm/năm, sau 15 năm hoạt động nhà máy Bosch tại KCN Long Thành (Đồng Nai) đã sản xuất 50 triệu sản phẩm cung ứng cho các khách hàng Bosch trên toàn thế giới

Bosch Việt Nam là cứ điểm sản xuất lớn nhất của Bosch ở châu Á

Tổng giám đốc Bosch Việt Nam, ông Dominik Meichle cho biết “Đến nay Bosch đã đầu tư hơn 363 triệu Euro (396 triệu USD) vào nhà máy trong hơn 15 năm qua, trở thành một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam”.

Với chỉ hơn 10 nhân viên vào năm 2008, hiện nay, nhà máy Bosch Việt Nam đã có hơn 1,800 nhân sự đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng. Với hơn 50 triệu sản phẩm được sản xuất và xuất khẩu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, nhà máy hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất hàng đầu từ châu Âu, góp phần quan trọng cho ngành sản xuất kỹ thuật cao.

Nhà máy hiện đang vận hành 22 dây chuyền với sản lượng trung bình hàng năm là 5 triệu dây đai và đạt sản lượng cao nhất là 540,000 sản phẩm vào tháng 3 năm 2021.

"Từ năm 2007, Bosch đã có mục tiêu đầu tư vào sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam với Nhà máy Truyền động tại tỉnh Đồng Nai và hiện nay Bosch đã đưa nhà máy tại Việt Nam hiện nay trở thành nhà máy lớn nhất thế giới về sản xuất dây đai Truyền động biến thiên liên tục (Continuously Variable Transmission pushbelts) cho xe ô tô”, ông Dominik Meichle cho biết.

Bosch sẽ tiếp tục đầu tư nhằm mở rộng năng lực sản xuất và phát triển nhà máy thành một nhà máy thông minh với các giải pháp Công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu sản lượng tăng cao trên toàn cầu.

Cam kết cung cấp nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam

Được thành lập vào năm 2013 với vốn đầu tư ban đầu hơn 1 triệu Euro, Bosch TGA là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đức với hai ngành chính là Cơ khí Công nghiệp và ngành Cơ điện tử.

Chương trình đào tạo tiêu chuẩn bao gồm 75% thời gian học thực hành tại phân xưởng được trang bị máy móc hiện đại của Bosch, trong khi 25% thời gian còn lại dành cho việc học lý thuyết tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế (LILAMA2).

Tính đến tháng 12/2022, đã có tổng cộng 134 học viên tốt nghiệp từ chương trình và hiện đang làm việc cho Bosch ở nhiều vị trí cao như kỹ thuật viên và kỹ sư.

Trong suốt quá trình 3,5 năm học tập, học viên được miễn toàn bộ học phí và nhận trợ cấp tài chính hàng tháng. Bên cạnh đó, học viên còn được hưởng hàng loạt phúc lợi như: học ngoại ngữ miễn phí, học các kỹ năng mềm và cơ hội thực tập quốc tế dành cho học viên có thành tích xuất sắc. Các hoạt động này giúp học viên có thể phát triển bản thân một cách hoàn chỉnh nhất và có cơ hội hòa nhập trong môi trường quốc tế.

Ngoài ra, Bosch Việt Nam luôn ưu tiên thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học địa phương để cung cấp các cơ hội giáo dục và hỗ trợ các sáng kiến STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

Mới đây, nhà máy Bosch Việt Nam đã tài trợ 2 phòng thí nghiệm Công nghệ Ô tô tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) và Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM (HCMUT) để cung cấp các chương trình đào tạo và nghiên cứu thực hành dành cho sinh viên trẻ quan tâm đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Ngoài ra, nhà máy còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đào tạo nghề Kỹ thuật Công nghiệp (Bosch TGA) tại Đồng Nai để đào tạo lực lượng lao động tương lai của nhà máy.

Tính đến tháng 12 năm 2022, nhà máy Bosch đã tuyển dụng 134 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình, tất cả đều bắt đầu với vị trí kỹ thuật viên và một số đã thăng tiến lên các vị trí cao hơn như kỹ sư.

Kể từ năm 2020, Tập đoàn Bosch với hơn 400 địa điểm trên toàn thế giới đã đạt trung hòa carbon. Tại Việt Nam, nhà máy Bosch cũng đầu tư vào các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí và đặt mục tiêu giảm 15% lượng khí thải ở thượng nguồn và hạ nguồn vào năm 2030. Với mức đầu tư 900.000 euro (khoảng 1 triệu USD), nhà máy đã vận hành hệ thống tái chế nước thải chiếm 65% tổng lượng nước tiêu thụ của nhà máy vào năm 2020.

Bosch bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1994. Công ty TNHH Bosch Việt Nam có trụ sở chính tại TP.HCM, hai văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Đà Nẵng, cùng nhà máy Hệ thống Truyền động ở tỉnh Đồng Nai sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục (CVT) trong ô tô.

Ngoài ra, Bosch cũng vận hành trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các giải pháp doanh nghiệp (Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies), và trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ ô tô tại TP.HCM.

Vào tháng 6 năm 2022, Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies đã mở cơ sở thứ 2 tại Hà Nội, tuyển dụng hơn 3,700 kỹ sư phần mềm và dự kiến sẽ tăng lên mức 6,000 chuyên gia vào năm 2025.

Tính đến tháng 3 năm 2023, Bosch đã tuyển dụng khoảng 6.000 nhân sự tại Việt Nam. Bosch đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam bao gồm Linh kiện và Thiết bị ô tô, Công nghệ xe máy và xe mô tô, Công nghệ Truyền động và Điều khiển, Dụng cụ điện cầm tay và Công nghệ Tòa nhà.

B.G

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bosch-viet-nam-tro-thanh-nha-may-san-xuat-dai-chuyen-dong-lon-nhat-the-gioi-cua-bosch-d188033.html