Bỏng nặng do nướng mực bằng cồn, rượu

Cháu Huyền ngồi xem bác nướng mực bằng rượu trắng. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên, người bác theo phản xạ hất chai rượu ra và trúng vào cháu Huyền…

Chiều 27/7, sau gần 1 tuần được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia, cháu Nguyễn Thị Huyền (10 tuổi, trú tại xã Vân Côn, Hoài Đức - Hà Nội) vừa được chuyển sang Khoa Điều trị Bỏng trẻ em. Xót xa nhìn đứa con gái lớn nằm bất động trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Tới (39 tuổi, bố đẻ cháu Huyền) cho biết: Chiều tối 21/7, gia đình anh có khách nên nướng mực khô nhậu. Người bác họ của Huyền dùng rượu nếp trắng (khoảng 50 - 55 độ) rót vào đĩa nướng mực; cháu Huyền ngồi xem. Lúc sau, người bác châm thêm rượu vào thì lửa bùng lên, theo phản xạ anh hất chai rượu ra phía trước thì trúng vào người cháu Huyền, khiến bé bị bỏng nặng. Huyền được xác định bỏng sâu độ 2, 3 với 35% diện tích cơ thể. Tương tự như Huyền, cháu Nguyễn Văn Nam (11 tuổi, trú tại xã Kiến Hưng, Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị bỏng ngày 23/7, với 43% diện tích cơ thể cũng do nướng mực. Từ đầu năm đến nay, có tới 60 bệnh nhân phải cấp cứu, điều trị bỏng tại bệnh viện xuất phát từ nguyên nhân trên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/7/117006.cand