Bóng đá Quảng Nam và những khó khăn trong công tác đào tạo tuyến trẻ

Giải vô địch quốc gia V-League 2017 dù mới chỉ đi qua một nửa chặng đường nhưng đã chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị đến từ những đội bóng “ngựa ô” như Sanna Khánh Hòa hay Quảng Nam. Tuy nhiên trong khi đội bóng phố biển liên tục có những kết quả ấn tượng và xuất sắc kết thúc giai đoạn lượt đi ở vị trí thứ ba thì Quảng Nam sau chuỗi trận thăng hoa hồi đầu mùa lại đang có dấu hiệu hụt hơi ở những thời điểm quan trọng. Vậy đâu là nguyên nhân lý giải cho sự sa sút của đội bóng đất Quảng?

Đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc trong những mùa giải gần đây với những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hàng hậu vệ như Văn Hậu, Mạnh Toàn và Ngọc Nguyên cùng Thanh Trung và Huy Hùng ở hàng tiền vệ đã tạo thành bộ khung vững chắc giúp Quảng Nam dần chuyển mình trở thành một đội bóng mạnh ở V-League. Tuy nhiên, đội chủ sân Tam Kỳ vẫn thiếu đi yếu tố rất quan trọng để trở thành ứng cử viên vô địch, đó là chiều sâu đội hình do không thể có được những sự bổ sung từ tuyến trẻ của đội bóng.
Kể từ khi thăng hạng lên thi đấu tại V-League, Quảng Nam là một trong số những đội bóng hiếm hoi ít tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tự đào tạo lên thi đấu ở đội một, chủ yếu do hệ thống đào tạo trẻ của CLB chưa thực sự lớn mạnh. Đây là một trong những vấn đề nan giải khiến ban huấn luyện đội bóng trăn trở trong thời gian qua nhưng vẫn chưa tìm ra một hướng giải quyết triệt để và cụ thể.
Chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã có những chia sẻ đầy tiếc nuối khi chứng kiến sự sa sút của đội bóng sau chuỗi trận thăng hoa hồi đầu mùa: “Chúng tôi rất tiếc bởi so với mùa bóng trước thì kết quả mùa này có khởi sắc hơn, nhưng đội bóng đã không thể duy trì được sức mạnh ở cuối giai đoạn lượt đi do thiếu chiều sâu lực lượng, các vị trí có sự chênh lệch về chất lượng giữa đá chính và dự bị”.
Vấn đề thiếu chiều sâu lực lượng mà HLV Hoàng Văn Phúc nói tới xuất phát từ việc CLB đang đi ngược lại với xu hướng của các đội bóng hiện nay. Các CLB tại giải vô địch quốc gia đang rất nỗ lực trong việc trẻ hóa đội hình, tận dụng triệt để những cầu thủ cây nhà lá vườn và chỉ sử dụng số ít các cầu thủ lớn tuổi nhưng giàu kinh nghiệm hoặc ngoại binh chất lượng để dần tạo nên bản sắc riêng cho đội bóng của mình. Công tác đào tạo bóng đá trẻ của Quảng Nam thực sự đang gặp vấn đề dù CLB nhận được không ít sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như người hâm mộ (vài năm trở lại đây, mỗi năm Quảng Nam dành khoảng 13 tỷ đồng tiền ngân sách để đầu tư cho đội bóng).
Người hâm mộ khó có thể tìm thấy “chất Quảng” ngay trong chính đội bóng quê hương bởi trong đội hình Quảng Nam hiện nay gần như “sạch bóng” sản phẩm từ lò đào tạo của CLB. Đã qua rồi cái thời mà lứa cầu thủ Văn Việt, Hồng Điệp, Thanh An, Ngọc Vỹ, Văn Bửu, Quốc Thắng, Hoàng Đức sát cánh bên nhau để làm nên tên tuổi bóng đá xứ Quảng.
Có một thực trạng đáng buồn là trong khoảng năm năm trở lại đây, bóng đá trẻ Quảng Nam không thể cho ra mắt bất kỳ một gương mặt mới triển vọng nào dẫn tới việc thiếu quân và “khát” danh hiệu ở hầu hết các giải trẻ mà tỉnh tham dự. Ông Nguyễn Húp, Giám đốc điều hành của CLB, cũng đã lên tiếng thừa nhận chất lượng công tác đào tạo trẻ hiện nay chưa thực sự hiệu quả và ban lãnh đạo đội bóng sẽ sớm có những phương án khắc phục.
Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã có quyết định thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ với quy mô khoảng 150 vận động viên lứa tuổi từ U13 đến U21 nhằm kịp thời phát hiện, tuyển chọn và đào tạo các tài năng để có những sự bổ sung chất lượng cho CLB Quảng Nam trong thời gian tới. Tuy chưa thể khẳng định sự thành công của dự án này nhưng người hâm mộ đất Quảng hoàn toàn có quyền hy vọng về một tương lai không xa đội bóng quê hương sẽ tìm lại được bản sắc riêng với những cầu thủ trưởng thành từ chính tuyển trẻ của CLB.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/32887102-bong-da-quang-nam-va-nhung-kho-khan-trong-cong-tac-dao-tao-tuyen-tre.html