Bóng đá Huế trên đất Sài Gòn

Đã nhiều năm nay, có một sân chơi bóng đá đầy nhiệt huyết của người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh.

Các đội tham gia Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Góp mặt nhiều ngôi sao

Qua 11 lần tổ chức, Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức và cố vấn bởi Hội đồng hương Thừa Thiên Huế, sân đấu đặc biệt ở chỗ chỉ dành riêng cho cầu thủ người Huế và gốc Huế.

Trong lần thứ 11 được tổ chức, Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra từ ngày 27/5 đến 10/6 và được bảo trợ thông tin bởi Hueplus, Thế Giới Phủi, TWIN Media, Phủi Huế, Bóng đá Huế. Các trận đấu được tổ chức trên sân bóng Sport Plus Bà Điểm - Hóc Môn và được livestream trên các fanpage: Phủi Huế Miền Nam, Phủi Huế, Thế Giới Phủi, Bóng Đá Huế.

Tham dự Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023 gồm 10 đội bóng mang tên gọi gắn liền với mảnh đất Cố đô, như Thuận An, Lộc Vĩnh, Kiến Trúc Cảnh Quan LAA, Hà Đông - Nghi Xuân, Gia Bảo - Tháp Nhuận, Vinh Thanh, Phong Sơn, Quảng Điền, Men Phú Bài, Xuân Thiên Thượng. Sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn, như cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam Hồ Thanh Minh, cựu tuyển thủ Futsal Việt Nam Đặng Phước Hạnh (Hạnh Balo), cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Hữu Anh Tài (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Công Nhật (SHB Đà Nẵng)… cho thấy sức nóng và sự hấp dẫn của giải đấu đồng hương Thừa Thiên Huế năm nay.

Quyết tâm “đánh lớn”, các đội cho thấy sức nóng và sự hấp dẫn của giải đấu đồng hương Thừa Thiên Huế năm nay

Sự chuẩn bị cho giải đấu cũng thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm cao của các đội bóng. Đội bóng Thuận An tăng cường đến 4 cầu thủ từ Huế vào, gồm Đăng Nhân, Phan Rôn, Tuấn Cacelo và Văn Quốc. Tiền đạo được xem là hay nhất phủi Huế 10 năm qua là Phan Công Thuận sẽ có lần đầu khoác áo Quảng Điền. Quảng Điền cũng gây sốc khi điền tên Hồ Thanh Minh vào danh sách thi đấu. Trong khi đó, Vinh Thanh tăng cường “con cưng” Công Nhật, được xem là cầu thủ thành công nhất của lứa 93 khi sớm thi đấu ở V. League trong màu áo SHB Đà Nẵng. Hà Đông, Nghi Xuân là 2 thôn của xã Vinh Hiền và xã Giang Hải ở khu 3 Phú Lộc. Hai đội bóng Hà Đông và Nghi Xuân luôn được xem là đội bóng giàu truyền thống ở các giải đồng hương Thừa Thiên Huế nhiều năm qua. Tại giải năm nay, 2 đội sẽ gộp thành một với cái tên chung Hà Đông - Nghi Xuân.

Ngay từ lượt trận đầu tiên, Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023 đã hấp dẫn, bất ngờ và đầy kịch tính. Thuận An thi đấu thăng hoa và vượt qua Gia Bảo - Tháp Nhuận với tỷ số đậm. Các ngôi sao phủi Huế như Đăng Nhân, Phước Hội, Văn Quốc đều ghi bàn. Trong khi đó, thủ môn Hà Đông - Nghi Xuân chơi quá xuất sắc, đã làm nản lòng nhưng ngôi sao bên phía Quảng Điền. Đội bóng Kiến Trúc Cảnh Quan LAA vượt qua Phong Sơn. Ngay sau trận thua Lộc Vĩnh, Vinh Thanh đã có chiến thắng trước Gia Bảo - Tháp Nhuận. Quyết tâm “đánh lớn”, Vinh Thanh đã quyết định gọi cầu thủ Công Nhật vào tiếp sức...

Tình quê gắn kết

Trở lại sau dịch COVID-19, Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2022 quy tụ 18 đội bóng tham gia. Trước đó, giải đấu năm 2020 có đến 32 đội bóng góp mặt. Mùa giải 2019 thi đấu sân 5 người có đến 40 đội tham gia với sự góp vui của bộ đôi tài năng Nguyễn Hữu Thắng - Trần Danh Trung.

Ấn tượng và đáng nhớ là trận chung kết năm 2020, đội Thủ Lễ Quảng Điền gặp Cố Đô FC. Đó là cuộc so tài chất lượng giữa 2 đội bóng có dàn cầu thủ đáng gờm và lối chơi đầy cống hiến. Bên phía Thủ Lễ Quảng Điền, bên cạnh Sơn Neymar và Hạnh Balo là các gương mặt ao ước của mọi đội bóng như Phương Châu, Trung Huế (Hoàng FC), Sang Nhóc, Văn Mười, Đăng Khoa, My Lai, Văn Thanh, Văn Ly... Cố Đô FC có ngôi sao sáng nhất giải đấu là Nhất Hội, cùng một dàn hảo thủ chuyên nghiệp ăn tập bóng đá chuyên nghiệp, như Ngọc Quốc, Văn Cầm, Đình Nhân...

Một trong những đội bóng tạo được nhiều thiện cảm năm nay là Phong Sơn. Nhắc đến Phong Sơn là nhắc đến niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Hiếm có xã nào tổ chức được 5 mùa giải sân 7 người liên tiếp có quy mô, chất lượng, hoành tráng như Hội đồng hương Phong Sơn. Năm nay không có thời gian chuẩn bị lực lượng và tập luyện, nhưng Phong Sơn vẫn quyết tâm dự giải để hòa chung niềm đam mê bóng đá với anh em quê nhà. Họ vẫn tràn đầy năng lượng và sự nhiệt huyết. Còn khó quên là những tên cầu thủ tham dự giải được nhớ mãi không phải là tên gọi ở giấy khai sinh mà “bụi bặm” và dân dã, như: Hạnh Balo, Tài bẻn, Đức xe ôm, Lộc Sane, Tài hí, Thuận con… Nó cho thấy đã không có khoảng cách giữa cầu thủ và người xem.

Dù năm nay kinh tế vô cùng khó khăn, đặc biệt đối với ngành may mặc, lĩnh vực chủ lực của bà con đồng hương Huế, nhưng giải đấu vẫn được tổ chức là sự cố gắng chung tay của các doanh nghiệp, các đội bóng. Đây là năm thứ 11 giải tổ chức được xem là bước ngoặt mới của giải đấu khi lần đầu áp dụng thể thức thi đấu sân 7 người. Theo nhà báo Ngô Phước Tuần, Trưởng ban liên lạc đồng hương Sinh viên Thanh niên Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Giải bóng đá đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023, với chủ đề “Thỏa sức đam mê - Tình quê gắn kết”, giải đấu đã bước qua năm thứ 11, và đây là giải đấu được tổ chức khá bài bản, chuyên nghiệp, tạo sân chơi, môi trường giao lưu, gặp mặt, kết nối của những người con xứ Huế ở miền Nam.

Bài: Bá Trí - Ảnh: thegioiphui.vn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/bong-da-hue-tren-dat-sai-gon-128855.html