Bóng đá Đà Nẵng trước cơ hội hợp tác với CLB Barcelona

Ngày 30-8, đại diện CLB Barcelona (Tây Ban Nha) đã đến thăm cơ sở vật chất, tìm hiểu mô hình hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và có buổi làm việc với lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng. Sự kiện hứa hẹn trong tương lai bóng đá Đà Nẵng có cơ hội hợp tác với CLB hàng đầu thế giới về công tác đào tạo trẻ.

Ngày 30-8, đại diện CLB Barcelona (Tây Ban Nha) đã đến thăm cơ sở vật chất, tìm hiểu mô hình hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và có buổi làm việc với lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng. Sự kiện hứa hẹn trong tương lai bóng đá Đà Nẵng có cơ hội hợp tác với CLB hàng đầu thế giới về công tác đào tạo trẻ.

Tiềm năng phát triển lớn

Đại diện CLB Barcelona gồm các ông Toni Claveria - Giám đốc Dự án phát triển các trường đào tạo Bóng đá khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Văn phòng Châu Á của CLB Barcelona và ông Tatt Tam – Giám đốc Phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Châu Đại dương và Ấn Độ thuộc Văn phòng Châu Á của CLB Barcelona đóng tại Hồng Kông. Phía SHB Đà Nẵng có đại diện nhà tài trợ SHB, Chủ tịch Bùi Xuân Hòa và HLV trưởng Lê Huỳnh Đức.

Ông Toni Claveria và ông Tatt Tam đã tham quan và được giới thiệu sơ lược về mô hình hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng. Tiếp đó, đại diện CLB Barcelona đã trực tiếp dự khán những buổi tập của các tuyến trẻ SHB Đà Nẵng tại đây. Ông Toni Claveria tỏ ra ngạc nhiên với cơ sở vật chất của Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng. “Tôi thực sự ấn tượng với trung tâm đào tạo trẻ SHB Đà Nẵng. Trung tâm của các bạn được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư rất chuyên nghiệp”. ông Toni Claveria đánh giá. Đại diện của CLB Barcelona cho biết, chuyến thăm này đến Đà Nẵng thông qua lời mời của Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Trả lời câu hỏi “ông đánh giá thế nào về cơ hội hợp tác giữa CLB Barcelona và SHB Đà Nẵng sau chuyến thăm này?”, ông Toni Claveria chia sẻ: “Chúng tôi đến đây là để tham quan và tìm hiểu xem Barcelona có thể kết hợp như thế nào với SHB Đà Nẵng để có nhiều sự lựa chọn hợp tác chung. Chúng tôi thực sự ấn tượng với những gì đã được thấy. Vì thế, chúng tôi sẽ nghiên cứu xem chúng ta sẽ hợp tác như thế nào. Hy vọng là chúng tôi sẽ có sự hợp tác tốt với phía đối tác SHB”.

Về tiềm năng đầu tư hợp tác đào tạo trẻ của Barcelona tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông Toni Claveria chia sẻ: “Đây là một khu vực rất tiềm năng khi mà tất cả những đứa trẻ hay gia đình của họ đều rất yêu thích bóng đá. Vì vậy, chúng tôi muốn bóng đá phát triển mạnh hơn tại khu vực tiềm năng này. Minh chứng cho điều đó là việc chúng tôi đã có một văn phòng đóng tại Hồng Kông. Tôi đánh giá trong thời gian tới bóng đá sẽ phát triển lớn mạnh ở khu vực tiềm năng này”.

Ông Toni Claveria và ông Tatt Tam (thứ tư và thứ năm từ trái sang) cùng lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng tại Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.Hải

Chỉ là mở ra cơ hội!

Đối với SHB Đà Nẵng, họ rất hồ hởi về chuyến thăm này của đại diện CLB Barcelona, bởi nó hứa hẹn về một cơ hội hợp tác trong tương lai. Tuy nhiên, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa cũng tỏ ra dè dặt về cơ hội này, vì trong quá khứ, bóng đá Đà Nẵng từng đầy hứa hẹn sau những chuyến thăm từ các CLB Australia, Italy và sau này là đón đại diện CLB Porto (Bồ Đào Nha) rồi Manchester City (Anh) đến làm việc.

“Tôi nghĩ đây là một cơ hội và điều kiện để bóng đá Đà Nẵng có thể hợp tác với một CLB lớn nhất thế giới là Barcelona. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải phụ thuộc vào nhà tài trợ. Vì thế, điều tôi muốn nhấn mạnh sau chuyến thăm này của đại diện CLB Barcelona chỉ là mở ra cơ hội cho bóng đá Đà Nẵng mà thôi. Tuy nhiên, nếu trong tương lai hình thành một học viện mang tên SHB Đà Nẵng – Barcelona là điều quá tuyệt vời. Bởi đó là ước mơ của người hâm mộ cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng, cũng như những người làm thể thao”, ông Hòa dè dặt nói.

Là người làm chuyên môn và rất tâm huyết với công tác đào tạo trẻ, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ông rất ước muốn mối quan hệ hợp tác giữa SHB Đà Nẵng và CLB Barcelona trở thành hiện thực. Bởi lẽ, nếu Barcelona hợp tác đào tạo thì SHB Đà Nẵng sẽ được tiếp cận và áp dụng những phương pháp huấn luyện tiên tiến nhất trên thế giới, qua đó nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ HLV cũng như giúp các tài năng trẻ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp.

Hy vọng rằng, chuyến thăm và làm việc này của đại diện CLB Barcelona sẽ giúp bóng đá Đà Nẵng hiện thực giấc mơ hợp tác đào tạo với một CLB hàng đầu thế giới.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_153927_bo-ng-da-da-na-ng-truo-c-co-ho-i-ho-p-ta-c-vo-i-cl.aspx