Bóng chuyền nữ Việt và ngôi hậu AVC

Cho đến tận thời điểm này, chiến tích vô địch AVC Challenge Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn tạo dư âm hết sức ấn tượng khi đội xuất sắc đăng quang ngay ở lần đầu tiên tham dự.

Màn trình diễn tỏa sáng trên đất Indonesia chính là cơ sở để bóng chuyền nữ Việt Nam tạo dựng thêm hàng loạt kỳ tích trong năm 2023, bao gồm cả danh hiệu vô địch AVC Cup, á quân SEA V-League, á quân SEA Games 32, lọt vào Top 4 ở Giải Vô địch châu Á 2024 lẫn ASIAD 19, giành quyền tham dự FIVB Challenger Cup cũng như FIVB Club Championship.

Trong thể thao, gặt hái danh hiệu đã là chuyện không hề dễ dàng, bảo vệ được thành tích cũng như duy trì phong độ đỉnh cao lại càng khó khăn hơn gấp bội. Không chỉ phải đối mặt với áp lực từ mọi đối thủ ở vị thế đương kim vô địch, tuyển nữ Việt Nam cũng không thể tạo bất ngờ trong vai trò "ngựa ô" như trước.

Tuyển Việt Nam cử lực lượng tốt nhất đến AVC Challenge Cup 2024. (Ảnh: AVC)

Tuyển Việt Nam cử lực lượng tốt nhất đến AVC Challenge Cup 2024. (Ảnh: AVC)

Quỹ thời gian để tập luyện cũng như lắp ráp đội hình quá ít và đó là lý do để ban huấn luyện quyết định trả các tuyển thủ về khoác áo CLB của mình ở Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024. Được trao cơ hội cọ xát, thi đấu với nhiều đội bóng đẳng cấp, đến từ các cường quốc bóng chuyền như Nhật Bản, Trung Quốc hay Thái Lan chính là điều mà từng tuyển thủ mong đợi.

Ngoại trừ Đinh Thị Trà Giang góp mặt tại sự kiện ở Đắk Lắk trong vai trò HLV phó đội tuyển U20 quốc gia, 13/14 tuyển thủ còn lại - bao gồm cả Trần Thị Thanh Thúy vừa từ Nhật Bản trở về - đều được trực tiếp ra sân thi đấu trong màu áo của VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin TTBP, Hóa chất Đức Giang và LPBank Ninh Bình.

Một trong những vấn đề được người hâm mộ nóng lòng trông đợi từ đội tuyển chính là sự kết hợp ra sao giữa hai mũi tấn công hay nhất hiện nay là Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Bích Tuyền, bởi một vừa từ nước ngoài trở về và một đã lâu không góp mặt ở cấp độ đội tuyển.

Theo HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, ban huấn luyện đã chuẩn bị mọi phương án cho hàng công của đội, kể cả việc chăm sóc sức khỏe cho Trần Thị Thanh Thúy và Lê Thanh Thúy kịp giờ lên đường. Trần Thị Thanh Thúy có chút bất ổn ở đầu gối trong khi Lê Thanh Thúy vừa dính chấn thương lưng.

Ngay sau khi giải đấu tại Đắk Lắk kết thúc đêm 19-5, toàn đội sẽ tập trung lại và bay ngay sang Manila, Philippines để kịp tranh tài tại AVC Challenge Cup, diễn ra từ ngày 22 đến 29-5.

Kết quả bốc thăm đưa đương kim vô địch Việt Nam vào bảng B cùng với Indonesia, Kazakhstan, Singapore, Hồng Kông Trung Quốc (bảng A cũng gồm 5 đội, với Philippines, Đài Loan Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Úc). HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết mục tiêu của tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi hậu giành được hồi năm ngoái.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bong-chuyen-nu-viet-va-ngoi-hau-avc-196240514210054916.htm