Bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực vượt khó

Chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nữ U.23 Việt Nam thắng dễ U.23 New Zealand 3-0 mới đây tại Giải bóng chuyền nữ U.23 châu Á 2019, những người làm công tác chuyên môn có lẽ đã tạm an lòng.

Dù gặp nhiều khó khăn về công tác chuẩn bị, tập luyện trong thời gian qua, song những tuyển thủ nữ bóng chuyền luôn biết cách vượt khó đúng lúc.

Việc các vận động viên (VĐV) đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện trong nhà thi đấu nóng bức không có điều hòa, thiếu thốn từ trang phục cơ bản cho đến bóng tiêu chuẩn không còn là chuyện mới. Dù một số đơn vị đã cố gắng khắc phục bằng việc mua quạt điều hòa nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, khó xua đi cái nóng, oi bức của nhà thi đấu trong những ngày cao điểm nắng nóng của mùa hè. Chia sẻ về vấn đề này, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Trần Đức Phấn, thừa nhận: “Trong bối cảnh chung của thể thao Việt Nam còn nhiều khó khăn, các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, thì bóng chuyền cũng không ngoại lệ. Trong nhiều năm qua, các VĐV khi được gọi lên đội tuyển quốc gia phải chấp nhận thiệt thòi. Lương, điều kiện ăn, ở, tập luyện ở đội tuyển không bằng ở câu lạc bộ. Thế nhưng, không ai từ chối lên tuyển, bởi được gọi vào đội tuyển quốc gia, thi đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc là vinh dự đối với bất kỳ VĐV nào”.

Thắng U.23 New Zealand 3-0, đội tuyển U.23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết Giải bóng chuyền nữ U.23 châu Á 2019. Ảnh: VIỆT ANH.

Khát khao được cống hiến cho đội tuyển quốc gia đã giúp các VĐV bóng chuyền quên đi những khó khăn, thiếu thốn, nỗ lực thi đấu mỗi khi có giải. Không chỉ có bóng chuyền, nhiều bộ môn khác cũng gặp khó khăn tương tự khi nhiều cơ sở vật chất tập luyện xuống cấp nên thành ra kêu nhiều cũng… quen. Đội tuyển U.23 bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Giải bóng chuyền U.23 châu Á 2019 với hầu hết là những tuyển thủ quốc gia. Đây là cơ hội tốt để các em được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, biết mình yếu và thiếu ở đâu trước khi hướng tới SEA Games 2019. Được biết, nhiệm vụ trọng tâm của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2019 là phấn đấu giành Huy chương bạc SEA Games 30. Đây là mục tiêu tương đối khó khăn khi ngoài việc phải tập luyện trong điều kiện thi đấu thiếu thốn so với đội bạn, lực lượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có một số vấn đề.

Tại SEA Games 2019, ngoài đội tuyển nữ Thái Lan thì những Philippines hay Indonesia cũng là những đối thủ đáng gờm. HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt, cho biết: “Về cơ bản khi triệu tập đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30 chúng tôi sẽ giữ nguyên bộ khung U.23, triệu tập thêm một, hai cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà. Việc chuyền hai Linh Chi dính chấn thương đang để lại bài toán hóc búa bởi Thu Hoài, Lâm Oanh còn non kinh nghiệm. Một điểm yếu nữa mà nhiều thế hệ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mắc phải là khả năng đỡ bước một chưa tốt. Thời gian tập luyện hơn một tháng qua tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đội đã nỗ lực tập luyện và hy vọng vấn đề này sẽ được cải thiện".

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu một thế hệ trẻ giàu triển vọng. Có thể kể tới chủ công Thanh Thúy, Tú Linh; phụ công Lưu Huệ, Việt Hương, Nguyễn Trinh… đã sớm khẳng định được tài năng. Để những tài năng này tiếp tục tỏa sáng, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái được nhiều kết quả tốt thì các em cần phải được quan tâm, chăm sóc đúng mức. Mong rằng câu chuyện VĐV bóng chuyền tập luyện dưới điều kiện nóng bức, thiếu thốn trang thiết bị sẽ sớm được giải quyết trong một ngày không xa…

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bong-chuyen-nu-viet-nam-no-luc-vuot-kho-582408