Bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn dự giải vô địch thế giới

Cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam có lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng chuyền thế giới - World Championship đang là khá sáng sủa.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong những ngày tháng cực thịnh khi Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội liên tục gặt hái được những thành công ở cấp độ khu vực, châu lục và dần vươn mình ra sân chơi thế giới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có cơ hội được trải nghiệm tại giải vô địch thế giới (World Championship, tránh nhầm với World Cup) - sự kiện hàng đầu ở bóng chuyền thế giới cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bóng chuyền nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội dự World Championship 2025

Việt Nam là 1 trong số 5 quốc gia, gồm: Hồng Kông, Indonesia, Philippines và Thái Lan bày tỏ sự quan tâm trong việc đăng cai giải đấu này vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9 năm sau. Ở thời điểm hiện tại, thật khó để bóng chuyền Việt Nam có thể tự mình tổ chức giải đấu quy mô rất lớn như này, chúng ta có thể hợp tác để trở thành đồng chủ nhà với một trong những quốc gia kể trên, và Thái Lan là nước đang cân nhắc kĩ càng hơn cả.

Trong trường hợp Thái Lan là quốc gia được trao quyền đăng cai giải đấu, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội góp mặt tại World Championship. Tại giải U21 thế giới diễn ra ở Mexico vào năm ngoái, FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế) đã dựa vào thứ hạng của giải đấu khu vực để xác định đội tuyển giành quyền ra sân chơi quốc tế cùng đội chủ nhà.

Nếu điều này được áp dụng tại World Championship năm 2025, Việt Nam chính là quốc gia được hưởng lợi với thành tích xếp thứ 4 ở giải vô địch châu Á, sau Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là giải đấu mà Thanh Thúy, Kiều Trinh, Bích Thủy đã thi đấu vô cùng xuất sắc, đặc biệt màn lội ngược dòng đầy bất ngờ trước tuyển nữ Hàn Quốc ở vòng bảng.

Ở trận tranh 3-4, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã để thua đáng tiếc Nhật Bản với cơn ác mộng mang tên Fuyumi Hawi Okumu Oba, do đó lỡ hẹn với giải thế giới.

Trong trường hợp xác định đội vượt qua vòng loại theo thứ hạng trên BXH thế giới, cánh cửa đến với World Championship 2025 chắc chắn sẽ đóng lại với chúng ta. Vì vậy, rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền nước nhà đang mong muốn Thái Lan là quốc gia đăng cai giải đấu để được thấy Thanh Thúy, Tú Linh, Kiều Trinh tỏa sáng ở sân chơi thế giới.

Theo Thể thao 24/7

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/the-thao-giai-tri/202403/bong-chuyen-nu-viet-nam-dung-truoc-co-hoi-lon-du-giai-vo-dich-the-gioi-9726073/