Bốn nữ sinh chết đuối thương tâm khi đi tắm hồ ở Đắk Lắk

Bốn nữ sinh rủ nhau ra đập nước chơi, sau đó xuống tắm thì không may bị đuối nước, tử vong. Trong số các nạn nhân có 2 chị em ruột.

Chiều tối 22/1, UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin,vào đầu giờ chiều cùng ngày, một nhóm 6 nữ học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 của Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám (xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau ra đập nước thuộc thôn 7, Ia Hiao chơi.

4 nữ sinh đuối nước tử vong thương tâm ở Đăk Lăk

Lúc này, 4 nữ sinh xuống đập để tắm, 2 nữ sinh khác đứng trên bờ phát hiện đã hô hào tìm người đến cứu. Do nước sâu, cả 4 em bị đuối nước, tử vong.

Sau thời gian lặn tìm kiếm, người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nữ sinh và đưa lên bờ.

Được biết, trong 4 nữ sinh không may tử vong, có 2 nữ sinh là chị em ruột.

Mời độc giả xem thêm video Cứu vợ và hai con, Trưởng phòng nội vụ đuối nước thương tâm:

Nguyễn Tâm

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bon-nu-sinh-chet-duoi-thuong-tam-khi-di-tam-ho-o-dak-lak-1948953.html