Bom nổ ở Boston chấn động toàn nước Mỹ

ANTĐ - Hơn một thập kỷ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001, rạng sáng qua 16-4 (giờ Việt Nam), người dân Mỹ lại rơi vào tình trạng hoảng loạn khi 2 vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra ngay tại cuộc đua marathon ở thành phố Boston với 27.000 vận động viên tham gia cùng hơn 500.000 khán giả và giới báo chí. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương.

Sơ đồ vụ nổ bom kép

Cảnh tượng tang thương

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 15h chiều 15-4 (giờ địa phương), không lâu sau khi vận động viên thắng cuộc về đích. Khi đó, có một tiếng nổ lớn ở phía bắc đường Boylston, ngay phía trước vạch đích, nơi tập trung nhiều khán giả đứng xem. Chỉ vài giây sau đó, tiếng nổ lớn thứ 2 vang lên khi nhiều người chạy đến cứu giúp nạn nhân trong vụ nổ đầu tiên. Hai vụ nổ xảy ra gần như đồng thời và tạo khói đen bốc cao 15m khiến mọi người hoảng loạn và la hét khắp nơi, cửa sổ các nhà xung quanh đều bị vỡ.

Một đoạn video quay tại hiện trường được phát lại trên truyền hình cho thấy, lực lượng an ninh mặc áo khoác vàng đã giơ tay bịt tai khi vụ nổ xảy ra và những người tham gia cuộc thi chạy ngã lăn xuống đất. Hayden Cardy, 18 tuổi, một sinh viên tới từ San Antonio, bang Texas, cho biết vụ nổ đầu tiên diễn ra chỉ cách nơi anh đang đứng cùng cô em gái khoảng 100m. “Có một tiếng nổ lớn nhưng do có quá đông người nên chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát sau đó chạy tới hiện trường, yêu cầu người dân tránh đường. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn”, Hayden nói. Trong khi đó, ông Mark Hagopian, chủ khách sạn Charlesmark cho biết: “Sự việc diễn ra rất nhanh, thật là kinh khủng. Cảnh sát hô to: Chạy đi, chạy đi, có thể còn có bom nữa”.

Một trong 3 nạn nhân thiệt mạng là một bé trai 8 tuổi. Các bệnh viện địa phương cho biết, họ đang điều trị các trường hợp bị thương ở chân, tay, gãy xương và bị thương do trúng các mảnh vỡ. Trong số những người bị thương có ít nhất 17 người trong tình trạng nguy kịch, nhiều người thậm chí phải cắt bỏ chân ngay tại hiện trường hoặc tại bệnh viện.

Vô hiệu hóa thêm 5 thiết bị nổ

Theo nguồn tin từ cơ quan chống khủng bố thành phố Boston, cảnh sát xác định có 7 thiết bị gây nổ được đặt tại các tuyến đường diễn ra cuộc thi marathon, song chỉ có 2 thiết bị phát nổ. 5 thiết bị nổ còn lại đã bị cảnh sát tìm thấy và vô hiệu hóa. Cảnh sát Boston đề nghị người dân trong thành phố ở yên trong nhà và không tập trung đông người. Văn phòng Thị trưởng thành phố Boston Tom Menino đã lập đường dây nóng để người dân tiện liên lạc. Trong một cuộc họp báo khẩn cấp sau vụ nổ, Thống đốc bang Massachusetts, Deval Patrick, gọi đây là “ngày kinh hoàng ở Boston”, đồng thời kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan tới vụ việc hãy thông báo cho nhà chức trách qua đường dây nóng.

Ban đầu, nhà chức trách nói còn có một vụ nổ thứ ba ở thư viện John F. Kennedy, nhưng thư viện sau đó ra thông báo đó chỉ là một vụ chập điện gây cháy, đã được dập tắt và không gây thiệt hại lớn.

Vụ nổ kép hôm 15-4 làm người Mỹ nhớ lại những ký ức kinh hoàng của các vụ tấn công tự sát bằng máy bay ngày 11-9-2001. An ninh đã được thắt chặt ở New York và Washington, những nơi từng diễn ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9, cũng như ở các thành phố lớn khác như Los Angeles và San Francisco.

Nỗ lực truy tìm hung thủ

Trong một bài phát biểu trên truyền hình sau vụ nổ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ truy lùng và đưa thủ phạm vụ tấn công ra trước công lý.

“Vụ việc nhắc chúng ta nhớ rằng mỗi ngày trôi qua, có nhiều người dân Mỹ đã phải hy sinh vì đất nước, mà quên đi sự an nguy với chính bản thân mình trong những hoàn cảnh khó khăn và hiểm nghèo... Chúng tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ và tìm ra thủ phạm. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào liên can, sẽ thấy được sức mạnh của công lý” - ông Obama tuyên bố. Ông Obama không sử dụng từ khủng bố trong bài phát biểu nhưng một quan chức Nhà Trắng cho hay vụ nổ kép đang được xử lý như “một hành động khủng bố”. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã lên án vụ tấn công ở Boston và gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hiện nhà chức trách Mỹ đang nỗ lực truy tìm thủ phạm của vụ tấn công. Một số chuyên gia an ninh Mỹ đã nêu 2 giả thiết về thủ phạm gây ra vụ đánh bom chấn động này. Thứ nhất, thủ phạm có thể là các phần tử cánh hữu cực đoan, chống lại chính phủ của Tổng thống Barack Obama, đặc biệt là nhằm vào chính sách thuế mới. Thứ hai là vụ việc có bàn tay của các phần tử vũ trang Hồi giáo.

Nguyễn Tuyên (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/su-kien/bom-no-o-boston-chan-dong-toan-nuoc-my/494886.antd