Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 1 ngày, nội dung tập trung vào 2 chuyên đề.

Buổi sáng, các đại biểu nghe Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu chuyên đề: Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường tập trung trao đổi, truyền đạt 3 vấn đề: Vì sao phải biên soạn, xuất bản tác phẩm; Bố cục, kết cấu của tác phẩm; Nội dung, giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Theo đó, tác phẩm gồm 3 phần: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam"; "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc"; "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Nội dung tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Do vậy, nội dung tác phẩm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiện ở những điểm nổi bật là: Góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành "kim chỉ nam" cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.
Đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn cho thời gian tới.

Sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu trong nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, chính khách, bạn bè quốc tế đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đây là nhân tố quan trọng quyết định để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành "phong trào, xu thế không thể đảo ngược".

Trong buổi chiều, các đại biểu nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: "Kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương". Trong đó tập trung trao đổi các vấn đề: Khái niệm quản trị quốc gia và quản trị địa phương; Thực trạng quản trị quốc gia và quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay; Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện quản trị quốc gia, quản trị địa phương trước bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ mới.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: "Kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương".

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo đã chỉ ra: Trong quá trình cải cách, các quốc gia đã chuyển đổi cách tiếp cận từ "quản lý nhà nước" sang cách tiếp cận "quản trị nhà nước", "quản trị quốc gia". Khái niệm "quản trị quốc gia" đã được Đại hội XIII của Đảng chính thức sử dụng. Báo cáo chính trị nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược từ năm 2021 đến 2030 là: "Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội".

Các tiêu chí chủ yếu để đánh giá hiệu quả quản trị quốc gia, quản trị địa phương gồm: Sự tham gia của công dân vào quá trình ra các quyết định quản trị; Công bằng; Giải trình; Hiệu quả. Các giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện quản trị quốc gia, quản trị địa phương là: tăng cường quản lý phát triển; tăng cường quản lý xã hội, quản lý phát triển xã hội; phát triển kinh tế vùng, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của giảng viên và các học viên, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành nội dung, chương trình và mục tiêu đặt ra. Đồng thời nhấn mạnh, 2 chuyên đề được nghiên cứu, trao đổi tại lớp bồi dưỡng là nội dung quan trọng, mang tính thời sự và hết sức cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh được bổ sung, cập nhật thêm thông tin, kiến thức, từ đó vận dụng và cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, trên cơ sở những nội dung, thông tin, kiến thức mới được cập nhật, các đồng chí tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để nắm chắc vấn đề và vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cử cán bộ của cơ quan, đơn vị mình tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc đối tượng 4, được tổ chức vào các ngày 20 và 21/4.

Kiều Ân- Đức Lam- Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-thuoc-dien-ban/d20230419090051497.htm