Bộ Y tế làm việc với TP.HCM sau khi phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Đoàn giám sát Bộ Y tế giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu cho ngành y tế TP.HCM trong phòng chống đậu mùa khỉ, tránh lây lan từ ca bệnh đầu tiên.

Chiều 6-10, đoàn giám sát của Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nơi đang điều trị ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Y tế đến thăm bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết: Để phòng chống, tránh lây lan từ ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC đã phối hợp các BV, trung tâm y tế (TTYT) điều tra, lập danh sách 9 người tiếp xúc gần (trong đó có 4 nhân viên y tế (NVYT) và 5 người thân bệnh nhân) để theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

“Đến hôm nay (6-10), sau 11 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng, tất cả người tiếp xúc gần với bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. HCDC cũng đã phối hợp TTYT quận Bình Thạnh khử khuẩn tại nhà bệnh nhân” - ông Tâm nói.

Đại diện Bộ Y tế mặc đồ bảo hộ tới thăm bệnh nhân đầu tiên mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: TRẦN MINH

Về hoạt động giám sát bệnh đậu mùa khỉ, ông Tâm cho biết HCDC đã triển khai nhiều hoạt động.

Cụ thể: giám sát người nhập cảnh qua đường hàng không, đường hàng hải; giám sát thuyền viên trên tàu đang neo đậu tại cảng để phát hiện sớm những người nghi mắc thông qua máy đo thân nhiệt; tiếp nhận thông tin, quan sát người có triệu chứng nghi ngờ từ tiếp viên hàng không hoặc người nhập cảnh từ khai báo.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ cho 63 NVYT và nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại 43 đơn vị là các BV, TTYT quận huyện, phòng khám tư nhân khám bệnh lây truyền qua đường tình dục.

6 nhiệm vụ trọng yếu phòng chống đậu mùa khỉ

Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng bày tỏ vui mừng khi bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên đã hồi phục tốt. Ông Tâm ghi nhận TP.HCM đã bước đầu nhận định đúng trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. HCDC đã chuẩn bị rất tốt và đáp ứng nhanh công tác xử lý vấn đề phòng chống dịch từ cửa khẩu đến khu vực nội địa.

TP cũng làm tốt việc điều tra dịch tễ ca bệnh và cách ly từ BV Da liễu chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới TP cũng như kiểm soát lây nhiễm, tránh lây lan ra những người tiếp xúc và cộng đồng.

Để làm tốt công tác phòng chống đậu mùa khỉ thời gian tới, ông Tâm cho rằng Sở Y tế TP nên tiếp tục chủ động tham mưu UBND TP về kịch bản đối phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ. Tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo việc phòng chống dịch trên địa bàn TP, nhất là các khu vực có nguy cơ xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ từ các nhóm nguy cơ cao.

Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRẦN MINH

“Cho đến nay chưa có ca lây lan từ bệnh nhân, đây là thành công bước đầu của ngành Y tế TP.HCM” - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định.

Về công tác kiểm dịch, ông Tâm đề nghị HCDC tăng cường lực lượng kiểm dịch tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là các chuyến bay từ nước ngoài có yếu tố dịch đậu mùa khỉ ở các quốc gia. Cùng với đó, tăng cường giám sát các chuyến bay đi từ vùng dịch, phát hiện triệu chứng bằng máy đo thân nhiệt để nhanh chóng đáp ứng, thu dung các trường hợp nghi ngờ, chuyển về BV Bệnh Nhiệt đới lấy mẫu xét nghiệm, phân loại và cách ly kịp thời.

Ngoài ra, ông Tâm chỉ đạo các BV trên địa bàn giám sát chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng lâm sàng nghi nhiễm đậu mùa khỉ khi khám chữa bệnh tại BV. Chỉ đạo việc chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm tại các BV để bảo vệ cán bộ, nhân viên y tế; chỉ đạo phòng khám tư nhân, phòng khám da liễu cảnh giác các trường hợp đến khám.

Theo đó, ông Tâm mong muốn ngành y tế phối hợp các ban ngành, đặc biệt ngành công an để giám sát nhóm người có nguy cơ cao về đậu mùa khỉ, từ đó tuyên truyền sâu rộng về phòng chống bệnh. Ông bày tỏ mong muốn: “Tôi mong TP truyền thông tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết các triệu chứng của bệnh, nguồn lây cũng như cách phòng chống và biết cách tiếp cận cơ sở y tế khi có các triệu chứng của đậu mùa khỉ”.

Ông Tâm đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời thu dung điều trị bệnh nhân, tránh lây lan. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo, đáp ứng nhanh công tác phòng chống dịch ở các tỉnh, TP phía Nam có yếu tố xuất hiện đậu mùa khỉ.

THẢO PHƯƠNG - TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-y-te-lam-viec-voi-tphcm-sau-khi-phat-hien-ca-benh-dau-mua-khi-dau-tien-post701963.html