Bỏ vest hay bỏ đèn?

TP.HCM vừa khuyến cáo người dân hạn chế mặc vest, đồ trang trọng khi làm việc để tiết kiệm điện, hạn chế đi thang máy, bật điều hòa trên 26 độ.

Đây là giải pháp cực chẳng đã khi các tỉnh miền Nam đối mặt với tình trạng khô hạn, thiếu nước, hạn chế sự hoạt động của thủy điện trong hè này.

TP.HCM nắng nóng quanh năm nên ít người mặc áo vest (Ảnh minh họa: Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận Phú Nhuận)

TP.HCM nắng nóng quanh năm nên ít người mặc áo vest (Ảnh minh họa: Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận Phú Nhuận)

Vừa chớm hè đã có những thông báo cắt điện luân phiên, cắt điện để sửa chữa khiến người dân rất lo ngại.

Kính cận tôi cho rằng, trong các giải pháp thành phố đưa ra, việc hạn chế mặc đồ vest ít có tác dụng hơn cả. TP.HCM quanh năm nắng nóng, rất ít người mặc vest đi làm. Có chăng nên cho các em học sinh bớt các ngày học phải mặc đồng phục áo dài và cho phép mặc quần sooc tới công sở.

Ngoài ra, nên đổi toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sang đèn LED tiết kiệm điện, cấm đèn, bảng hiệu quảng cáo sau 22h. Việc hạn chế đèn chiếu sáng cần cân nhắc vì liên quan tới sự an toàn của người dân.

Cũng cần lưu ý thêm một việc, đó là cấm triệt để hát karaoke không có cách âm khiến hàng xóm phải đóng kín cửa bật điều hòa.

Điện năm nào cũng thiếu, trời thì năm sau nóng hơn năm trước, điện thì đầu tư cần rất nhiều tiền, trời thì không thể nào tác động được. Vậy nên, chỉ có hành vi con người thay đổi là giải pháp tiết kiệm điện đỡ tốn kém nhất. Bước vào mùa hè dự báo Elnino khắc nghiệt này, không chỉ TP.HCM mà tỉnh, thành nào cũng nên có khuyến cáo người dân cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Kính cận

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-vest-hay-bo-den-d591368.html