Bộ Tư pháp nói gì về căn cứ cấm tuyệt đối nồng độ cồn?

Bộ Tư pháp cho rằng, cấm tuyệt đối hay không phải căn cứ vào các tính chất khoa học, thực tiễn và ý thức của người tham gia giao thông.

Quan điểm trên được bà Lê Thị Vân Anh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) trả lời báo chí tại họp báo quý I/2024 của đơn vị này, diễn ra chiều 12/4.

Theo bà Lê Thị Vân Anh, Bộ Tư pháp là cơ quan tham gia thẩm định dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo và hoàn thiện. Trong đó, đề xuất cấm tuyệt đối hay có ngưỡng về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông được dư luận quan tâm.

Bà Lê Thị Vân Anh nhấn mạnh, Luật Phòng chống tác hại rượu bia năm 2019 đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, khoản 5 Điều 6 của luật nêu nội dung nghiêm cấm hành vi điều khiển giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Trong quý I/2024, CSGT toàn quốc xử phạt 275.130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Về việc quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Bộ Tư pháp đánh giá, cấm tuyệt đối hay không phải căn cứ vào các tính chất khoa học, thực tiễn và ý thức tham gia giao thông của người dân.

Quá trình thẩm định dự thảo luật, Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế có những nghiên cứu mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và ý thức của người tham gia giao thông.

"Trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thống nhất của toàn bộ hệ thống pháp luật", bà Vân Anh chia sẻ.

Trước đó, sáng 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tiếp thu, chỉnh lý dự Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ. Liên quan đến quy định cấm nồng độ cồn, tất cả ý kiến phát biểu của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ đồng tình việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, về xử lý vi phạm nồng độ cồn trong 3 tháng đầu năm, lực lượng này xử phạt 275.130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 26,8% các trường hợp vi phạm giao thông); 1.587 trường hợp lái xe bị xử phạt vì dương tính với chất ma túy (chiếm 0,15%).

Cùng thời gian này, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người và bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người chết giảm 484 người (-15,1%). Nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-tu-phap-noi-gi-ve-can-cu-cam-tuyet-doi-nong-do-con-192240412181418105.htm