Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai

Sáng 14/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho lực lượng CSCĐ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Một số hình ảnh tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Đây là lễ diễu binh của lực lượng cảnh sát cơ động lớn nhất từ trước đến nay.

Và cũng là dịp để vinh danh và phô diễn sức mạnh trang thiết bị của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng.

Các khối cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động thuộc các tiểu đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết lực lượng CSCĐ ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, ác liệt. Lực lượng CSCĐ đã cùng với quân, dân cả nước và lực lượng công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu góp phần đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

"Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, quyết liệt đó, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ đã không quản ngại hiểm nguy, kịp thời có mặt ở những khu vực bom, đạn ác liệt nhất để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân"- Thiếu tướng Châu nêu rõ.

Các chiến sĩ còn tham gia tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự ở các tuyến, địa bàn phức tạp. Điển hình như: Vụ biểu tình, bạo loạn chính trị tại Tây Nguyên (các năm 2001, 2004), tại Mường Nhé, Điện Biên (năm 2011), tại Mường Tè, Lai Châu năm 2020; các vụ tập trung đông người, gây rồi an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ tại Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh (vào các năm 2014, 2016, 2017)…Đặc biệt, năm 2023, lực lượng CSCĐ đã phối hợp cùng với các đơn vị của Bộ Công an và công an địa phương kịp thời truy xét, bắt giữ toàn bộ nhóm khủng bố, thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Tuấn Dũng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bo-tu-lenh-canh-sat-co-dong-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-lan-thu-hai-20240414122906806.htm