Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây

Sáng 1-3, tại Khu Di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Thay mặt lãnh đạo Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Khu Di tích K9 - địa danh lịch sử, văn hóa gắn với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc và giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước ác liệt (1969 - 1975).

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích K9.

Khu Di tích K9 là khu rừng đặc dụng, trải dài trên diện tích 234ha. Qua 67 năm, kể từ ngày Bác đặt chân lên Đá Chông, 29 năm (1995 - 2024) tổ chức đón đồng bào và khách quốc tế vào tham quan khu vực, Khu Di tích K9 thường xuyên được các cấp, các ngành, nhân dân trồng, trồng rừng. Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây (2019 - 2023), Khu di tích đã trồng mới 44ha, với hơn 21.8443 các loại cây xanh, gỗ quý và các loại cây lưu niệm, cây ăn quả nhân các dịp lễ, Tết hay nhân tổ chức sự kiện quan trọng.

Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại Khu Di tích K9 đã trồng mới 7,36ha với 3.679 cây xanh, cây gỗ quý. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh xác định trong kế hoạch hằng năm.

Tại lễ phát động, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai trồng 200 cây; phấn đấu giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm phối hợp với các cơ quan, đơn vị trồng từ 1.000 đến 3.000 cây tại Khu Di tích K9.

Để Tết trồng cây đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó tư lệnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quần chúng và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài; về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của Khu rừng bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông - K9.

* Cũng trong sáng 1-3, các đơn vị trong toàn Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 285 trong Lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Đoàn 285, Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy Đoàn 285 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn với phát huy trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan trong giáo dục, tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Bộ tư lệnh; nghị quyết của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện của Đoàn 285.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Đoàn 285 ký kết giao ước thi đua.

Năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Đoàn 285 đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nghị quyết của Quân ủy Trung ương; nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969 về nâng cao chất lượng huấn luyện. Chủ động triển khai hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-bao-ve-lang-chu-tich-ho-chi-minh-phat-dong-tet-trong-cay-766978