Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản mất chức vì vạ miệng

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yasuhiro Hanashi sẽ bị cách chức sau khi nói đùa rằng công việc của ông không có gì đáng nói và chỉ được nhắc tới mỗi khi ông ra lệnh hành quyết tử tù.

 Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yasuhiro Hanashi sẽ bị cách chức. Ảnh: Yomiuri Shimbun.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yasuhiro Hanashi sẽ bị cách chức. Ảnh: Yomiuri Shimbun.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ sớm bãi nhiệm ông Hanashi sau những phát ngôn bị công chúng chỉ trích, đánh giá là xem nhẹ án tử hình, Kyodo News và các phương tiện truyền thông địa phương khác đưa tin ngày 11/11.

Ông Yasuhiro Hanashi là bộ trưởng Nhật Bản thứ hai phải thôi giữ chức vụ trong vòng chưa đầy một tháng. Bloomberg cho biết động thái này sẽ tác động lớn tới chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida.

Trước đó, trong cuộc họp chính trị hôm 9/11, Bộ trưởng Yasuhiro Hanashi đã nói đùa rằng công việc của ông "nhạt nhẽo" vì nó chỉ được đưa tin khi ông đóng con dấu vào lệnh thi hành án.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản sau đó đã phải xin lỗi về những phát ngôn được nhiều người coi là không phù hợp.

Ông cũng phải nhận lời quở trách công khai từ Thủ tướng Kishida - người nói với các nhà lập pháp rằng ông đã cảnh báo bộ trưởng của mình phải nói chuyện cẩn thận.

 Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yasuhiro Hanashi vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yasuhiro Hanashi vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sự chú ý của công chúng ngày càng tăng lên khi người ta phát hiện ra ông Hanashi nhiều lần có những câu nói đùa tương tự trong quá khứ.

Hôm 11/11, ông Kishida đã trì hoãn ngày khởi hành dự kiến tới các cuộc họp quốc tế và cuộc gặp mặt nhà lãnh đạo toàn cầu để xử lý việc sa thải bộ trưởng Tư pháp, theo Kyodo.

Vụ việc xảy ra khi tỷ lệ ủng hộ thủ tướng Nhật Bản giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2021.

Trước ông Hanashi, bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản cũng đã phải từ chức do làn sóng chỉ trích ngày càng tăng sau khi ông không thể giải thích mối quan hệ của mình với Giáo hội Thống nhất.

Mặc dù Thủ tướng Kishida không cần phải đối mặt với một cuộc bầu cử trong hơn hai năm, tỷ lệ ủng hộ thấp làm suy yếu quyền kiểm soát của ông đối với đảng và cản trở các chính sách mà ông cam kết, như khi ông cần tìm nguồn tài trợ để tăng chi tiêu quốc phòng.

Tỷ lệ ủng hộ cho nội các của ông Kishida giảm 9 điểm % xuống 36% trong cuộc thăm dò mà tờ Yomiuri công bố đầu tuần này.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-tu-phap-nhat-ban-mat-chuc-vi-va-mieng-post1374239.html