Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà gia đình người có công

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), sáng 27-6, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên một số gia đình chính sách ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đoàn đại biểu Quốc hội và đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình Mẹ Nguyễn Thị Hòa.

Nắm chặt tay Thượng tướng Tô Lâm, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa (91 tuổi ở thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình) xúc động nói “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các gia đình có công, trong đó có gia đình tôi. Tôi sẽ tiếp tục dạy bảo con, cháu làm ăn lương thiện, giữ gìn ANTT ở địa phương”.

Gia đình thương binh ¼ Nguyễn Văn Hỗ, tại thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình nằm khuất sau những rặng tre và vườn cây rợp bóng mát. Ông Hỗ năm nay 70 tuổi, từng chiến đấu trong chiến trường tỉnh Quảng Nam.

Đón Đoàn đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, ông xúc động bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ khi được đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo đến thăm nhà. Hàng ngày, tôi vẫn theo dõi chương trình thời sự để biết các hoạt động của các đồng chí và rất vui mừng khi biết kinh tế của đất nước phát triển mạnh, chính trị ổn định, người dân được tạo mọi điều kiện làm ăn, xây dựng cuộc sống; bản thân tôi và gia đình luôn được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần”.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình gia đình thương binh Nguyễn Văn Hỗ.

Thượng tướng Tô Lâm ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên mẹ Nguyễn Thị Hòa và thương binh Nguyễn Văn Hỗ; khẳng định Đảng, Nhà nước ghi nhận sự đóng góp, hi sinh của thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng – những người đã đóng góp xương máu để giành độc lập dân tộc.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa và thương binh Nguyễn Văn Hỗ và các gia đình có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục các thế hệ trẻ, góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương.

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-truong-to-lam-tham-tang-qua-gia-dinh-nguoi-co-cong-huyen-gia-binh-bac-ninh-447177/