Bộ trưởng Tô Lâm dự chương trình 'Trao gửi nghĩa tình' tại Gia Lai

Ngày 16-7, Cục An ninh Tây Nguyên phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Công ty TNI Corporation và UBND TP Pleiku (Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi tình nghĩa” tại trụ sở UBND xã Gào, TP Pleiku. Tới dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; ông Điểu KRé, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Xã Gào cách trung tâm TP Pleiku khoảng 20km, dân số trên 4.000 người, phần lớn là bà con các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Đây là địa phương còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai, tỉ lệ hộ nghèo đang chiếm tới 39%. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã Gào đã hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ sáng sớm, trong cơn mưa tầm tã kéo dài suốt từ mấy ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 2, hàng trăm bà con thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo trong vùng thuộc các xã Ia Kênh, Chư Á và xã Gào đã đổ về trụ sở UBND xã Gào. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với những người nghèo khó, bệnh tật nơi đây.

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã dành nguyên một ngày để khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 700 trường hợp. Cũng trong dịp này, 200 hộ thuộc diện gia đình chính sách, 10 già làng có uy tín, 30 cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Ban tổ chức tặng quà. Trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức đã khởi động triển khai 7 mô hình thoát nghèo bền vững. Cục An ninh Tây Nguyên phối hợp với Công ty TNI Corporation tặng 16 con bò giống cho 7 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Ia Kênh, xã Chư Á và xã Gào.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN.

Ngoài việc tặng bò giống, bà con còn được hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ cung cấp thức ăn chăn nuôi bò. Định kỳ hằng tháng, nhà tài trợ sẽ kiểm tra hoạt động của mô hình để qua đó tạo thói quen quản lý hiệu quả kinh tế, từng bước giúp người dân thoát nghèo bền vững và nhân rộng mô hình.

Dự chương trình “Trao gửi nghĩa tình”, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng quà của Ban tổ chức cho 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP Pleiku. Bộ trưởng cũng đã tặng riêng bà con xã Gào anh hùng một chiếc tivi màn hình lớn để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, mở mang thông tin, kiến thức. Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào, TP Pleiku.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, chương trình “Trao gửi nghĩa tình” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2017), 71 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2017), 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), 15 năm thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên (17-7-2002 - 17-7-2017)...

Ngày 17-7, tại TP Pleiku sẽ diễn ra hội nghị sơ kết và kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-truong-to-lam-du-chuong-trinh-trao-gui-nghia-tinh-tai-gia-lai-449797/