Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Anh khuyên Ukraine về cách đối phó Nga

Theo truyền thông Anh, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội nước này đã tới Ukraine để tư vấn cho lãnh đạo cấp cao và các chỉ huy quân sự Ukraine về chiến lược để đối phó Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps. Ảnh: MOD

Tờ Sunday Times của Anh ngày 17/3 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps và Tư lệnh quân đội Anh Tony Radakin đã có chuyến đi tới Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov cùng Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi.

Trong cuộc gặp, ông Radakin bày tỏ lo ngại về việc ông Syrskyi tập trung quá mức vào các trận đánh trên bộ, trong khi Tư lệnh Anh đã dành 2 năm để hỗ trợ phát triển chiến lược của Ukraine dựa trên học thuyết quân sự phương Tây và nhu cầu tiến quân trên bộ, trên biển và trên không.

Đặc biệt, ông Radakin đang tích cực tham gia vào việc phát triển Hải quân Ukraine đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Ông khuyên giới lãnh đạo quân đội Ukraine nên chú ý phát triển hạm đội như cách Iran đang làm, bao gồm các tàu nhẹ, cơ động nhanh và UAV có khả năng tấn công Nga ở Biển Đen, đồng thời bảo vệ các tuyến đường vận chuyển quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine.

Theo tờ báo Anh, trong cuộc gặp, ông Shapps và ông Radakin khuyên Ukraine nên từ bỏ kế hoạch tấn công ở tiền tuyến để duy trì phòng thủ ở mặt trận phía bắc và phía đông. Đồng thời, nếu cần thiết, Ukraine hãy rút lui về các vị trí thuận lợi hơn để cầm chân quân Nga.

Hai quan chức cấp cao Anh kỳ vọng, Ukraine sẽ tập trung nỗ lực tấn công vào Biển Đen và bán đảo Crimea, nơi Kiev đã tung những đòn tấn công đáng kể với sự hỗ trợ của tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ trong 6 tháng qua.

Tư lệnh quân đội Anh Radakin cho rằng chìa khóa thành công của Ukraine trong năm 2024 nằm ở các cuộc tấn công vào Crimea và hạm đội tàu chiến của Nga, đặc biệt là tàu ngầm.

The Sunday Times, ông Zelensky rất nhiệt tình lắng nghe và bày tỏ sẵn sàng xem xét lời tư vấn của phía Anh.

Nguyễn Thái - RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-truong-quoc-phong-va-tu-lenh-quan-oi-anh-khuyen-ukraine-ve-cach-oi-pho-nga-a654720.html